Tưởng niệm húy nhật Hòa thượng Thích Giác An, viện chủ chùa Hưng Thạnh (quận Phú Nhuận)

Tôn dung Hòa thượng Thích Giác An ( 1929-2017)
Tôn dung Hòa thượng Thích Giác An ( 1929-2017)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 18-10, tại chùa Hưng Thạnh (quận Phú Nhuận, TP.HCM), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 5, cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác An, nguyên Trưởng ban Thừa kế Thiên Thai Thiền Giáo tông, viện chủ chùa Hưng Thạnh. 
Chư tôn đức niệm hương cầu nguyện

Chư tôn đức niệm hương cầu nguyện

Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Trưởng ban Thừa kế Thiên Thai Thiền Giáo tông, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú; Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó ban thừa kế Thiên Thai Thiền Giáo tông; Thượng tọa Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận; Hoà thượng Thích Giác Trí, Phó Thường trực Phật giáo quận Phú Nhuận; cùng chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo quận; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài quận và đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Thượng tọa Thích Trí Thanh, dâng sớ cầu nguyện trong lễ húy nhật tôn sư

Thượng tọa Thích Trí Thanh, dâng sớ cầu nguyện trong lễ húy nhật tôn sư

Sau lễ cúng ngọ Phật và cung tiến Giác linh, chư tôn đức đã niêm hương tưởng niệm và cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thích Giác An được cao đăng thượng phẩm.

Dịp này, Thượng tọa Thích Trí Thanh và môn đồ đệ tử cũng đã thiết lễ trai Tăng, cúng dường nhân lễ húy nhật lần thứ 5 của Hòa thượng tôn sư.

Môn đồ thành kính dâng phạn cúng dường tôn sư nhân lễ húy nhật

Môn đồ thành kính dâng phạn cúng dường tôn sư nhân lễ húy nhật

Hòa thượng Thích Thiện Pháp, ban đạo từ tán thán công đức của cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác An, trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp và lợi lạc chúng sanh. Đồng thời, Hòa thượng cũng nhắc nhở huynh đệ, trong môn đồ pháp quyến phải cố gắng tu tập tinh tấn để đền ơn thầy tổ, làm rạng rỡ tông phong.

Theo tiểu sử, cố Hòa thượng Thích Giác An, nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận, Trưởng ban Thừa kế Thiên Thai Thiền Giáo tông, viện chủ chùa Hưng Thạnh, thế danh Hồ Văn Mão, sinh năm Kỷ Tỵ (1929), tại xã Thánh Triệu, huyện Hàm Long, nay là huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Năm 12 tuổi (1941), với sự thiết tha cầu đạo, Hoà thượng được song thân thuận ý đưa đến chùa Bửu Thành, huyện Hàm Long, tỉnh Bến Tre bái kiến Hoà thượng pháp sư Thích Từ Hóa thế phát xuất gia học đạo và được ban pháp hiệu là Giác An, nối dòng Lâm Tế thượng Chánh tông đời thứ 43.

Chư tôn đức tưởng niệm húy nhật lần thứ 5 cố Hòa thượng Thích Giác An tại chùa Hưng Thạnh

Chư tôn đức tưởng niệm húy nhật lần thứ 5 cố Hòa thượng Thích Giác An tại chùa Hưng Thạnh

Năm 17 tuổi (1936), ngài thọ giới Sa-di, năm 22 tuổi (1940) thọ Cụ túc giới và đến nhập chúng tu học tại Phật học đường chùa Phật Đá Linh Phước - Mỹ Tho.

Năm 1958, Hòa thượng cầu pháp với Hòa thượng Thích Minh Đức - chùa Thiên Tôn (Q.5) - nguyên Viện trưởng Viện Hoằng đạo Giáo hội Tăng già Cổ truyền Việt Nam, thuộc phái Thiên Thai Thiền Giáo tông và được ấn chứng. Từ đó, Hòa thượng tích cực tham gia giảng kinh, thuyết pháp và phụng sự đạo pháp, lợi lạc tha nhân.

Hòa thượng đã trải qua nhiều chức vụ trong đạo cũng như ngoài xã hội và được các cấp Giáo hội và chính quyền trao tặng những phần thưởng cao quý, ghi nhận công đức và sự hưởng ứng tích cực của Hòa thượng đối với đạo pháp và dân tộc.

Năm 2000, chư tôn giáo phẩm sơn môn đã cung thỉnh Hòa thượng đảm nhận trách nhiệm Trưởng ban Thừa kế để phát triển Thiên Thai Thiền Giáo tông, với trọng trách được giao phó, Hòa thượng đã tái thiết tổ đình Thiên Thai, chùa Thiên Bửu Tháp, Thiên Tôn (Bình Định); xây dựng tháp tổ, giảng đường Huệ Đăng...

Thượng tọa Thích Trí Thanh dâng lời tác bạch

Thượng tọa Thích Trí Thanh dâng lời tác bạch

Năm 2002, tại Đại Hội Phật Giáo toàn quốc lần thứ V, ngài được GHPGVN tấn phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng, đồng thời Ngài được suy tôn lên ngôi vị chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận.

Nhân duyên hóa độ viên mãn, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào ngày 23 tháng 09 năm Đinh Dậu, trụ thế 89 năm với 67 mùa sen nở.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày