Tưởng niệm nhạc sĩ Lam Phương tại chùa Giác Ngộ (quận 10)

Tưởng niệm cố nhạc sĩ Lam Phương - pháp danh Ngộ Trí Nhân tại chùa Giác Ngộ
Tưởng niệm cố nhạc sĩ Lam Phương - pháp danh Ngộ Trí Nhân tại chùa Giác Ngộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 21-11 (28-10 Nhâm Dần), chùa Giác Ngộ đã tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm cố nhạc sĩ Lam Phương (Pháp danh Ngộ Trí Nhân) cùng với sự tham dự của gia đình, người thân, đồng nghiệp.

Sau nghi thức tụng kinh cầu siêu, ông Lâm Minh Sĩ Vũ (cháu ruột của cố nhạc sĩ Lam Phương) cùng nhạc sĩ Hoài Phương và Việt Hương đại diện gia đình gửi lời tri ân đến chư Tăng chùa Giác Ngộ và các khán giả đến dự lễ. Theo gia đình chia sẻ đây là di nguyện cuối cùng của nhạc sĩ Lam Phương.

Chư tôn đức chùa Giác Ngộ, Phật tử và nghệ sĩ tham dự

Chư tôn đức chùa Giác Ngộ, Phật tử và nghệ sĩ tham dự

Tại lễ tưởng niệm, Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa bày tỏ sự chia buồn cùng gia đình cố nhạc sĩ Lam Phương bằng lời pháp thoại ngắn nhắc đến quá trình sinh tử vô thường của một kiếp người và tán thán những ca khúc mang ý nghĩa sâu sắc về tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước mãi không quên trong lòng khán giả do cố nhạc sĩ sáng tác.

Tiếp theo buổi lễ, gia đình, người thân, đồng nghiệp cùng khán giả tham dự thắp hương tưởng niệm.

Dịp này, ca sĩ Thái Châu, ca sĩ Hoạ Mi, nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn,… và các nghệ sĩ xúc động chia sẻ những kỉ niệm trong sự nghiệp của mình gắn liền với nhạc sĩ Lam Phương trước di ảnh cố nhạc sĩ.

Đông đảo nghệ sĩ tham dự lễ cầu siêu
Đông đảo nghệ sĩ tham dự lễ cầu siêu

Dự kiến vào ngày 20-12 tới đây, gia đình sẽ cải táng tro cốt nhạc sĩ Lam Phương tại nghĩa trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày