Tưởng niệm NT.Thích nữ Đạt Lý

GNO - Sáng 6-10, tại chùa Long Nhiễu (P.Linh Tây, Q.Thủ Đức) đã trang nghiêm diễn ra lễ tưởng niệm nhân húy kỵ lần thứ 6 NT.Thích nữ Đạt Lý, cố vấn Ni giới quận Thủ Đức, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư.

1ln.jpg

Chân dung và long vị Ni trưởng tại chùa Long Nhiễu

HT.Thích Đạt Niệm, Chứng minh GHPGVN Q.Thủ Đức; HT.Thích Tắc Lãnh, Trưởng BTS Q.Thủ Đức, cùng chư tôn đức tông môn, đệ tử tham dự lễ tưởng niệm.

Được biết, cố Ni trưởng thế danh Phan Thị Thôi, sinh năm 1922 tại xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ni trưởng xuất gia hành điệu tại chùa Ông Lão Hai lúc 5 tuổi. Năm 17 tuổi, Ni trưởng được bổn sư cho thọ giới Sa-di-ni tại chùa Tôn Thạnh.

2ln.jpg

Chư tôn đức tưởng niệm cố Ni trưởng Thích nữ Đạt Lý

Năm 18 tuổi, Ni trưởng được bổn sư gửi về chùa Kim Sơn tu học. Năm 20 tuổi, Ni trưởng đến cầu học với Ni trưởng Như Thanh tại chùa Huê Lâm (TP.HCM). Năm 22 tuổi, Ni trưởng được đăng đàn thọ giới Cục túc, Bồ-tát tại Đại Giới đàn tổ chức tại chùa Tôn Thạnh do Tổ sư Liễu Thoàn làm Hòa thượng đường đầu.

Năm 1956, Ni trưởng được gọi về phụ lo công tác Phật sự tại quê nhà trông coi xây dựng ngôi Tam bảo tại huyện Cần Giuộc, Long An. Năm sau đó, Ni trưởng được sự tín nhiệm của Ni trưởng Như Thanh cũng như Ni bộ Bắc tông, được cử làm Phó Trụ trì chùa Long Nhiễu, một ngôi cổ tự do Tổ sư Phật Chí Đức Hạnh khai sơn vào cuối thế kỷ XIX.

4ln.jpg

Môn nhân đệ tử tưởng niệm

Với trách nhiệm trụ trì, Ni trưởng đã tiếp Ni độ chúng và mở lớp Bồ đề nội trú nuôi dưỡng các em mồ côi bất hạnh. Đến cuối năm 1968, Ni trưởng cho khởi công đại trùng tu chánh điện giảng đường Ni xá nơi đây.

Với đời sống phạm hạnh, giới đức trang nghiêm, Ni trưởng được chư tôn đức các tỉnh thành cung thỉnh làm giới sư nhiều giới đàn truyền trao giới pháp cho chư Ni nhiều thế hệ.

Ni trưởng viên tịch lúc 22g ngày 8-9-Nhâm Thìn (2012) tại chùa Long Nhiễu, trụ thế 90 tuổi, 70 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày