Tượng Phật nằm trong khối pha lê tại chùa Kyoto

GNO - Một bức tượng Phật nhỏ được bọc bằng pha lê được phát hiện tại một ngôi chùa ở cố đô Kyoto có thể là tác phẩm của nhà điêu khắc Phật giáo Kaikei vào khoảng cuối thế kỷ 12, theo một chuyên gia.

daigo statue.png

Bức tượng Phật A Di Đà trong khối pha lê

Bức tượng Amida Nyorai (Phật A Di Đà) bằng gỗ, được gọi là “Suisho hogan iri mokuzo Amida Nyorai zo”, cao khoảng 5,5 cm và nằm bên trong một khối pha lê hình chồi sen cao khoảng 10 cm. Bức tượng được chế tác theo một hình dạng tương đối thấp và mập mạp để tạo ra một ảo ảnh quang học nhỏ hơn khi khối pha lê phản xạ ánh sáng soi vào nó.

Hiromichi Soejima, giáo sư danh dự về tác phẩm điêu khắc Nhật Bản tại Đại học Taisho, người đã kiểm tra bức tượng, chỉ ra rằng phong cách trang phục tương tự như của những tượng Phật được tạo ra bởi nhà điêu khắc Kaikei từ đầu thời kỳ Kamakura (1192-1333).

“Có vẻ như bức tượng đã được đặt trong khối pha lê ngay từ đầu sau khi được chế tác”, Soejima nói trong kinh ngạc trước cách mà bức tượng được bảo quản tốt. “Nó có thể được coi là bức tượng Phật được giấu kín khỏi công chúng”, ông nói thêm.

Tác phẩm này được phát hiện trong một hộp gỗ tại chùa Daigo ở phường Fushimi của Kyoto vào năm 2002.

Kensuke Nedachi, giáo sư lịch sử về tác phẩm điêu khắc Nhật Bản tại Đại học Kyoto, cũng ngạc nhiên về tính độc đáo của tác phẩm, nhưng do dự phỏng đoán nguồn gốc của nó, nói: “Tôi chưa bao giờ thấy tượng Phật bên trong một khối pha lê. Tôi cho rằng một cá nhân đã giữ nó để thờ phụng”.

Vị giáo sư nói thêm: “Bức tượng được cho là đã được sản xuất vào đầu thời kỳ Kamakura. Mặc dù nó có tính cách của các tác phẩm nghệ thuật của Kaikei, nhưng nó thiếu sự duyên dáng. Cần nghiên cứu thêm”.

Bức tượng sẽ được trưng bày cho công chúng cho đến ngày 10-12 tại bảo tàng Reihokan trên khuôn viên của chùa Daigo, một địa điểm di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Văn Công Hưng (Theo Asahi Shimbun)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày