UBMTTQVN TP.HCM tặng quà đến đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Các em học sinh đồng bào dân tộc Khmer nhận quà nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2023
Các em học sinh đồng bào dân tộc Khmer nhận quà nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2023
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hơn 395 phần quà vừa được UBMTTQVN TP.HCM trao tặng đến các em học sinh, sinh viên và đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn TP nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2023.
Các em học sinh, sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập là 1 triệu đồng
Các em học sinh, sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập là 1 triệu đồng

Chương trình do UBMTTQVN TP.HCM phối hợp cùng với Báo Người lao động tổ chức vào chiều 4-6, tại Nhà Văn hóa P.13, Q.Tân Bình.

Được biết, tổng kinh phí của đợt trao tặng này là 395 triệu đồng, gồm 260 phần quà cho hộ đồng bào dân tộc Khmer và 135 suất hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

Trao bảng tượng trưng các phần quà đến đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn H.Bình Chánh

Trao bảng tượng trưng các phần quà đến đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn H.Bình Chánh

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM cho biết những phần quà trên mang ý nghĩa động viên to lớn đến các em học sinh, sinh viên có tinh thần hiếu học và sự sẻ chia đến đồng bào dân tộc Khmer thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2023.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM cũng có lời chúc sức khỏe đến mọi người nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer.

“Đây là lần đầu tiên gia đình tôi nhận được món quà ý nghĩa như vậy trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây. Tôi rất vui khi chính quyền và các nhà hảo tâm luôn nhớ đến cộng đồng người Khmer còn nhiều khó khăn trên địa bàn TP.HCM”, chị Thạch Thị Vân, ngụ tại Q.1 xúc động chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Ra mắt mô hình "Cơ sở tôn giáo xanh" tại tịnh xá Ngọc Chánh

Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh”, lan tỏa nếp sống bền vững

GNO - Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh” vừa được ra mắt tại chùa Phước Bửu và tịnh xá Ngọc Chánh đã trở thành một dấu ấn xanh đầy trách nhiệm, minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của Phật giáo cùng chính quyền và nhân dân trong việc kiến tạo một đô thị văn minh, bền vững.

Thông tin hàng ngày