UBND TP.HCM duyệt trên 51 tỷ trùng tu chùa Giác Viên

GNO - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận đã ký quyết định số 5700/QĐ-UBND ngày 6-11-2015 về duyệt dự án trùng tu, tôn tạo chùa Giác Viên (161/35/20 Lạc Long Quân, P.3, Q.11).

1447553421-1447432747-chua-co-anh-1.jpg

Chùa Giác Viên - Ảnh: TL

Theo đó, mục tiêu dự án nhằm tôn tạo một số hạng mục công trình, tăng cường khả năng sử dụng khai thác và phát huy giá trị di tích nhưng không làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường, sinh thái của di tích.

Phục dựng lại một số hạng mục công trình đã bị sụp đổ (nhà trù, nhà cốt) tạo ra công trình mới theo nguyên mẫu về chất liệu, hình thức và kỹ thuật để thay thế công trình bị sụp đổ.

Gia cố, gia cường lại một số kết cấu di tích làm tăng sự bền vững và ổn định của di tích hoặc các bộ phận của di tích.

Bảo tồn di tích đã xuống cấp, giữ được nét cổ kính mang phong cách dân gian với nghệ thuật trang trí, chạm khắc gỗ cực kỳ tinh xảo của di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đồng thời sẽ tạo ra một điểm tham quan du lịch mới của thành phố.

Công trình gồm 16 hạng mục, trong đó tu bổ 6 hạng mục: Chánh điện, Đông lang, Tây lang, nhà nối, tháp xá-lợi, sân (sân trong, trước, sau và lan can); 4 hạng mục tôn tạo: nhà trù, nhà mát (nhà cốt), hàng rào, nhà vệ sinh và 6 hạ tầng kỹ thuật: san lấp mặt bằng, kè chống xói lở, sân, đường nội bộ, điện mạng ngoài, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy.

Chủ đầu tư là Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - Văn hóa TP.HCM; Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH thiết kế kiến trúc PA; Chủ trì kiến trúc: KTS.Phạm Bích Liên.

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố duyệt cho dự án trên 51,1 tỷ đồng với thời gian thực hiện trong vòng 2 năm, từ năm 2015 đến 2016.

Chùa Giác Viên thành lập năm 1744 tại đất Gia Định xưa, còn có tên là chùa Hố Đất. Chùa được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia theo quyết định số 43 - VH/QĐ ngày 7-1-1993.

Chùa Giác Viên trải qua nhiều lần đại trùng tu vào năm 1798, 1850, gần đây nhất là trùng tu Tây lang vào năm 1991.

Hiện nay, chùa Giác Viên do ĐĐ.Thích Từ Phát đảm nhiệm Trưởng ban Quản tự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày