Ủy ban T.Ư MTTQVN chúc Tết Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Đoàn trao quà Tết đến Hòa thượng Chủ tịch
Đoàn trao quà Tết đến Hòa thượng Chủ tịch
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đoàn Ủy ban T.Ư MTTQVN do ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, tại chùa Minh Đạo (quận 3, TP.HCM) hồi chiều qua, 28-1.

Tại buổi thăm, ông Nguyễn Hữu Dũng vấn an sức khoẻ Hòa thượng Chủ tịch và kính chúc chư tôn đức giáo phẩm GHPGVN đạt được thành tựu trong mọi công tác Phật sự, luôn đồng hành cùng MTTQVN trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Dịp này, ông Dũng cảm ơn những đóng góp của Phật giáo trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, khám chữa bệnh cho người dân, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội và đặc biệt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong năm 2020.

Ông nhận định: “GHPGVN đóng góp rất lớn vào quỹ an sinh xã hội”. Qua đó, ông cho biết, MTTQVN sẽ đồng hành cùng GHPGVN trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 40 năm thành lập.

Hòa thượng Thích Thiên Nhơn và Thượng tọa Thích Minh Nhẫn tiếp đoàn

Hòa thượng Thích Thiên Nhơn và Thượng tọa Thích Minh Nhẫn tiếp đoàn

Đáp từ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thông tin về những hoạt động nổi bật của Giáo hội trong năm qua, nhất là trong phòng chống đại dịch Covid-19, hỗ trợ đồng bào miền Trung sau bão lụt.

Hòa thượng Chủ tịch chúc sức khoẻ đến các vị trong đoàn; thông qua ông trưởng đoàn, ngài chuyển lời chúc tốt đẹp đến ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN một năm mới an lành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Đồng Tháp: Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và Kỷ niệm 45 năm GHPGVN

GNO - Sáng nay 21-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức phiên họp nhằm rà soát và kiện toàn công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026) tại trụ sở Văn phòng - chùa Hòa Long, (P.Cao Lãnh). 
Đạo lý luân hồi là câu trả lời cho câu hỏi "sau khi chết còn hay mất" hợp lý nhất, so với câu trả lời "sau khi chết, người ta sẽ sinh vào thiên đàng hay hỏa ngục và sống ở đó đời đời kiếp kiếp" và câu trả lời "không còn gì nữa sau khi chết"

Luân hồi

GNO - Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.

Thông tin hàng ngày