Đại sứ Sri Lanka thăm Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thân mật tiếp ông Đại sứ
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn thân mật tiếp ông Đại sứ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ông Sampath Prasanna Walpita Gamage, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka tại Việt Nam, hôm nay, 11-1, đã có chuyến thăm, vấn an sức khỏe Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự tại chùa Minh Đạo (quận 3, TP.HCM).

Đón tiếp còn có Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương.

Tại buổi thăm, ông Sampath Prasanna Walpita Gamage bày tỏ vui mừng khi được vấn an sức khỏe Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Ông nhắc lại mối quan hệ hữu nghị, truyền thống gắn bó của Phật giáo hai nước trên nhiều lĩnh vực: văn hóa, giáo dục và nhiều hoạt động hữu nghị liên quan đến Phật giáo.

Đặc biệt, ông Đại sứ bày tỏ hy vọng, trong năm 2021, Phật giáo hai nước sẽ có sự kết hợp tổ chức Hội thảo khoa học Phật giáo, nhằm thắt chặt tình hữu nghị lâu đời giữa Phật giáo Việt Nam và Sri Lanka.

Ông Đại sứ vấn an sức khỏe Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Ông Đại sứ vấn an sức khỏe Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Đáp từ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cảm ơn ông Sampath Prasanna Walpita Gamage dành thời gian đến thăm, và có những chia sẻ thân tình về mối quan hệ của Phật giáo hai nước. Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng đã giới thiệu sơ lược về lịch sử Phật giáo Việt Nam, truyền thống gắn bó của Phật giáo hai nước.

Dịp này, Hòa thượng gửi lời tri ân đến Phật giáo SriLanka vì đã luôn ủng hộ và trợ giúp Phật giáo Việt Nam trong nhiều hoạt động Phật sự, đặc biệt gần đây đã hỗ trợ tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tại chùa Tam Chúc (Hà Nam).

Hòa thượng hi vọng, trong năm 2021, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ xin phép Chính phủ và lên kế hoạch để tổ chức Hội thảo khoa học để gắn kết mối quan hệ giữa Phật giáo Việt Nam - Sri Lanka.

Hòa thượng chúc ông Đại sứ cùng thành viên đoàn có thật nhiều sức khỏe, bình an và mọi công việc luôn gặp thuận duyên.

Chụp ảnh lưu niệm tại chùa Minh Đạo

Chụp ảnh lưu niệm tại chùa Minh Đạo

Công Minh - Ngộ Trí Thuận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày