Vì sao người nữ thường bị suyễn hơn nam giới?

GNO - Một nhóm các nhà nghiên cứu tin rằng testosterone chính là lý do giải thích vì sao người nữ thường nhạy cảm với bệnh hen suyễn hơn so với nam giới.

Trong một nghiên cứu mới trên vật thử, các nhà khoa học phát hiện ra rằng, hormone nam testosterone đóng khóa sự phát triển của một loại tế bào miễn dịch gây ra chứng hen suyễn dị ứng (allergic asthma hay allergy-induced asthma) - xảy ra khi chúng ta dị ứng với phấn hoa hay loại thực phẩm nào đó và gây ra các biểu hiện hen suyễn.

hensuyen.jpg


Một bệnh nhân hen suyễn - Ảnh minh họa

“Thông thường, bé trai thường dễ bị hen suyễn hơn bé gái nhưng các bé gái lại dễ bị suyễn hơn và bị suyễn nghiêm trọng hơn các bé trai sau tuổi dậy thì”, theo các tác giả nghiên cứu. Vì thế, các chuyên gia phân vân không biết có phải chính hormone thật sự điều chỉnh hệ miễn dịch và lý giải cho sự thay đổi này hay không.

Nghiên cứu này được phát hành trên Tạp chí The Journal of Experimental Medicine, nói rằng các tế bào miễn dịch có liên quan tới bệnh hen suyễn được tìm thấy thường xuyên hơn ở nam giới, so với ở người nữ. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng, các tế bào miễn dịch “cảm nhận” được testosterone, làm cho chúng ngừng nhân lên.

Các tế bào miễn dịch dị ứng sống trong phổi, da và các cơ quan khác. Các tế bào này sản xuất ra protein làm cho phổi bị viêm nhiễm do hen suyễn dị ứng gây ra như mạt bụi hay lông thú nuôi trong nhà.

Giải pháp điều trị hen suyễn nặng hiện nay là các thuốc steroids, được sử dụng rộng rãi nhưng lại có nhiều tác dụng phụ. Phát hiện này có thể mang lại một phương thức mới trong điều trị suyễn, nhắm đến các tế bào trực tiếp có “đóng góp” đến sự phát triển của bệnh suyễn dị ứng.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý việc sử dụng liệu pháp hormone trong ngăn chặn và điều trị đã được thể nghiệm thành công trong điều trị một số bệnh khác, trong đó có ung thư vú.

Tại Hoa Kỳ có khoảng 25.000 người bị hen suyễn, theo Tổ chức Hen suyễn và Dị ứng Hoa Kỳ. Và loại suyễn phổ biến nhất là suyễn dị ứng.

Một số dị nguyên phổ biến với bệnh này là gián, mạt bụi, nấm mốc, lông thú cưng (thú nuôi trong nhà) và phấn hoa. Nếu bạn bị hen suyễn dị ứng, khi một trong số các dị nguyên này đi vào đường thở, hệ miễn dịch của bạn sẽ phản ứng bằng cách làm cho các cơ trong đường thở hẹp lại, gây ra viêm nhiễm và đóng chặt đường thở bằng nước nhầy. Các biểu hiện thường thấy là ho, hắt hơi, khó thở, hơi thở gấp và ép ngực.

Cách điều trị hen suyễn do dị ứng là tránh các dị nguyên, dùng thuốc, lập kế hoạch xử lý khi các cơn suyễn tấn công. Các cơn tấn công của hen suyễn có thể gây nguy hiểm cho thai phụ, thai nhi vì không nhận đủ oxy trong suốt cơn suyễn. Chu kỳ kinh nguyệt và sự mãn kinh cũng có thể tác động đến khả năng thở của người nữ bị hen suyễn.

Huệ Trần (theo Medical Daily)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày