Vĩnh Long: Không khí trước Đại hội Phật giáo tỉnh

GNO - Chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long (xã Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) là nơi diễn ra Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ VII (2017-2022). PV Giác Ngộ có mặt đưa tin đại hội ghi nhận - các khâu chuẩn bị cho sự kiện lớn này đã hoàn tất.

1vl.jpg
Chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long - nơi diễn ra Đại hội

Theo đó, sáng nay, 6-1-2017, tại hội trường chùa Phật Ngọc chư tôn đức trong Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Ban Tổ chức, đại biểu 8 BTS PG huyện, thị xã, thành phố đã có cuộc họp rà soát lại các khâu chuẩn bị cuối cùng của đại hội.

Sau phát biểu khai mạc của TT.Thích Phước Hạnh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Phó ban Tổ chức Đại hội, TT.Thích Phước Tồn - Phó BTS kiêm Chánh Thư ký đã triển khai Nội quy Đại hội gồm lễ phục của đại biểu tham dự, lễ phục đại biểu chính thức, đại biểu khách mời và những quy định khi đại hội làm việc.

Ban Tổ chức cũng đã rà soát lại các khâu tổ chức của các ban kiểm soát, thư ký, xướng ngôn, cung nghinh, tiếp tân, phát tài liệu, cư trú, văn nghệ, âm thanh, y tế, thông tin truyền thông…

Thông tin từ Ban Tổ chức Đại hội cho biết, có khoảng 350 đại biểu chính thức và 1.500 đại biểu chào mừng.

Chiều nay, BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long thắp nhang tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long, sau đó phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ VII (2017-2022) cũng diễn ra cùng thời gian.

2vl.jpg


Hội trường - nơi diễn ra Đại hội chính thức vào sáng mai, 7-1

3vl.jpg
Tôn tượng Bồ-tát trong khuôn viên chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long

4vl1.jpg
Pano chào mừng, cờ được treo trên QL.1

13vl.jpg
TT.Thích Phước Hạnh khai mạc cuộc họp

15vl.jpg
Quang cảnh phiên họp mở rộng triển khai công tác đại hội

>> Xem thêm: PG Vĩnh Long thừa hưởng truyền thống, giữ sự ổn định ||

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới" - Ảnh: HQ

Tinh thần từ bi trong Phật giáo khi thiên tai

NSGN - Đạo Phật ra đời tại Ấn Độ trong bối cảnh các tôn giáo đều sinh hoạt theo phương thức du hành khất thực. Do đó, Tăng đoàn do Đức Phật thành lập cũng theo phương thức đó. Tuy nhiên, theo thời gian và không gian thay đổi, lối sống khất thực vẫn còn duy trì nhưng nội hàm đã thay đổi nhiều để tồn tại.

Thông tin hàng ngày