Vĩnh Long: Ni giới hệ phái Khất sĩ khởi công xây cầu 3 Hiền và tặng nhà tình thương

Chư Ni thực hiện khóa lễ khởi công xây dựng cầu 3 Hiền
Chư Ni thực hiện khóa lễ khởi công xây dựng cầu 3 Hiền
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hướng đến Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổ sư Minh Đăng Quang, sáng 23-10, tổ đình Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM) phối hợp với Ni giới hệ phái Khất sĩ, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu 3 Hiền và tặng nhà tình thương đến người dân địa phương.
Khởi công xây dựng cầu 3 Hiền tại X.Hòa Thạnh, H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Khởi công xây dựng cầu 3 Hiền tại X.Hòa Thạnh, H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Được biết, tuyến đường tại xã Hòa Thạnh là vùng nông thôn sâu của H.Tam Bình đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, cây cầu 3 Hiền xuống cấp trầm trọng nguy hiểm cho người dân một số ấp qua lại và trao đổi hàng hóa.

Cầu 3 Hiền tại ấp Thạnh An, X.Hòa Thạnh, H.Tam Bình được xây dựng mới có chiều dài 35 m, chiều ngang 4 m, dự kiến kinh phí khoảng 360 triệu đồng. Nguồn kinh phí do tổ đình Ngọc Phương, Ni giới hệ phái Khất sĩ tài trợ 220 triệu đồng, phần còn lại do địa phương đóng góp ngày công làm cầu bê-tông và những bữa ăn cho thợ trong suốt giai đoạn thi công.

Chư Ni khảo sát tại địa điểm xây dựng nhà tình thương tặng gia đình ông Lê Văn Bé Sáu

Chư Ni khảo sát tại địa điểm xây dựng nhà tình thương tặng gia đình ông Lê Văn Bé Sáu

Dịp này, tổ đình Ngọc Phương đã tặng 50 phần quà, tổng trị giá 20 triệu đồng để chính quyền xã Hòa Thạnh trao đến hộ dân nghèo khó khăn trong xã.

Đoàn cũng tài trợ xây tặng một căn nhà tình thương, trị giá 60 triệu đồng tặng đến gia đình ông Lê Văn Bé Sáu (63 tuổi) ở ấp Phước Định 2, X.Bình Hòa Phước, H.Long Hồ, Vĩnh Long.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày