Vĩnh Long: Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh ra mắt Ban Điều hành chi phái Lâm Tế Chúc Thánh

Chúc mừng Ban Điều hành Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại tỉnh Vĩnh Long
Chúc mừng Ban Điều hành Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại tỉnh Vĩnh Long
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-3, đoàn chư tôn đức Thiền phái Chúc Thánh tỉnh Quảng Nam đã đến tổ đình Phước Hậu (H.Tam Bình) dự lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 63 Tổ Khánh Anh và ra mắt Ban điều hành thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tỉnh Vĩnh Long.
Thành kính tưởng niệm, tri ân công đức Tổ sư Khánh Anh
Thành kính tưởng niệm, tri ân công đức Tổ sư Khánh Anh

Hiện diện chứng minh, niêm hương tưởng niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng Minh, Trưởng ban Điều hành Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh; Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức chứng minh; Hòa thượng Thích Hạnh Niệm, Phó Thường trực Ban Điều hành thiền phái, Trưởng ban Điều hành thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tỉnh Quảng Nam, cùng chư tôn đức Tăng trong môn phái đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức Tổ sư Khánh Anh, vị Tăng tài nối pháp đời 40 dòng Lâm Tế, thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chấn hưng Phật giáo Việt Nam.

Dịp này, Ban Điều hành Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Ban Điều hành Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại tỉnh Vĩnh Long, với 25 thành viên, do Hòa thượng Thích Phước Cẩn làm Trưởng ban; Hòa thượng Thích Phước An, Phó Thường trực.

Tặng quà chúc mừng lễ ra mắt chi phái Lâm Tế Chúc Thánh tỉnh Vĩnh Long

Tặng quà chúc mừng lễ ra mắt chi phái Lâm Tế Chúc Thánh tỉnh Vĩnh Long

Tại đây, Hòa thượng Thích Hạnh Niệm đại diện đoàn chư tôn đức Thiền phái tại Quảng Nam đã trao bức hoành, kệ truyền thừa “Tổ ấn miên diên” kính mừng lễ ra mắt chi phái Chúc Thánh tỉnh Vĩnh Long.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín chúc mừng Ban Điều hành Thiền phái Lâm tế Chúc Thánh tỉnh Vĩnh Long, toàn thể Tăng Ni, Phật tử môn phong pháp phái. Hòa thượng nhấn mạnh tinh thần “Tổ Tổ tương truyền, Sư Sư kế tục”, sự đoàn kết hòa hợp trên tinh thần phát triển chung của Giáo hội và bày tỏ niềm hoan hỷ, tán thán, cầu nguyện mọi Phật sự của thiền phái thời gian đến được viên thành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày