WHO tuyên bố trình trạng khẩn cấp với virus corona

GNO - Sáng nay, 31-1, Ủy ban Khẩn cấp thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã có phiên họp thứ 2 tại Geneva (Thụy Sĩ) kể từ ghi nhận các trường hợp xác định mắc virus corona (2019-nCoV) tại Trung Quốc ngày 31-12-2019 và các quốc gia khác; đưa ra tuyên bố rằng sự bùng phát này đang là “tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế” (Public Health Emergency of International Concern - PHEIC).

WHO hop lan 2.jpg

Cuộc họp sáng sớm nay của WHO, đưa ra tình trạng khẩn cấp về virus corona

Theo báo cáo từ Bộ Y tế Trung Quốc, nước này đã có 7.711 trường hợp xác định nhiễm virus corona và 12.167 trường hợp đang nghi ngờ nhiễm trên khắp nước này.

Trong số những trường hợp xác định nhiễm bệnh, có 1.370 trường hợp nghiêm trọng và 170 người đã tử vong; 124 người đã phục hồi và được xuất viện.

Thống kê của Ban Thư ký WHO đã phát hiện có 83 trường hợp nhiễm virus corona trên 18 quốc gia. Và trong số này, chỉ có 7 trường hợp chưa từng đến Trung Quốc. Các chuyên gia y tế đã phát hiện lây truyền bệnh từ người sang người ở 3 quốc gia khác ngoài Trung Quốc; trong đó chỉ có 1 ca nghiêm trọng và không có tử vong.

Tại cuộc họp, các chuyên gia tin tưởng rằng có thể cắt ngang sự lan truyền của virus này miễn là các quốc gia áp dụng những giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả để phát hiện bệnh sớm, cách ly và điều trị các trường hợp nhiễm bệnh, truy tìm các tiếp xúc với nguồn bệnh và thúc đẩy các giải pháp cách ly tương thích với nguy cơ.

Theo WHO, các dấu hiệu phổ biến của nhiễm virus này gồm có các triệu chứng hô hấp như: sốt, ho, khó thở, hơi thở ngắn. Một số trường hợp nghiêm trọng hơn có thể gây ra viêm phổi, triệu chứng bệnh hô hấp cấp tính, suy thận và thậm chí tử vong.

Các khuyến nghị ngăn sự lây lan của bệnh trong cộng đồng là thường xuyên rửa tay, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi; nấu chín kỹ thịt động vật và trứng. Tránh tiếp xúc với bất kỳ ai có các biểu hiện của bệnh đường hô hấp như ho và hắt hơi.

Trần Trọng Hiếu

(theo Tổ chức Y tế Thế giới)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày