Xin giúp cháu bé bị bệnh bạch cầu cấp

Xin giúp cháu bé bị bệnh bạch cầu cấp

GN - Cháu Vàng Thị Hương Giang, 7 tuổi (ảnh), người dân tộc Nùng, ngụ tại đội 3, thôn Khuẩy Lác, xã Trung Thành (H.Vị Xuyên, Hà Giang) được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh bạch cầu cấp. Vì gia đình quá khó khăn, bố mẹ không điều kiện chữa bệnh cho con nên đành mang cháu về nhà.

Mặc dù có bảo hiểm y tế, nhưng tiền đi lại và làm các thủ tục xét nghiệm khác, bố mẹ cháu không còn khả năng chi trả. Ngày 16-9 vừa qua, vì đau quá không chịu được, cháu đã được bố mẹ và một người quen đưa vào bệnh viện địa phương để truyền thuốc giảm đau.

Anh Vàng Dỉ Năm, bố cháu Giang, cho biết: “Đáng ra nếu có tiền chữa trị, cháu phải được đến Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương để có thể làm các thủ tục xét nghiệm, điều trị bệnh. Gia đình quá nghèo nên đành bất lực để con đau đớn như thế…”.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên - 0963701647 (bố cháu Giang)  hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0600.237.99.599, chủ tài khoản Phan Văn Thức, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Hồng Bàng, Chợ Lớn.

Đức Vượng 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày