Xúc động lễ tắm Phật của đồng bào Ê-đê

GNO - Hôm qua, 27-5, tại 6 buôn của xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, đồng bào Phật tử đã long trọng tổ chức lễ tắm Phật, kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2559.>>Buôn làng hân hoan đón mừng Phật đản
dlak06.jpg
ĐĐ.Thích Nhuận Độ chia sẻ với đồng bào về ý nghĩa tắm Phật
và lễ Phật đản

Chư tôn đức và Phật tử chùa Quảng Trạch vào tận các buôn làng hướng dẫn cho đồng bào Phật tử dân tộc làm lễ tắm Phật trang nghiêm, thanh tịnh.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Nhuận Độ đã giải thích cho đồng bào Phật tử ý nghĩa của ngày Đức Phật đản sanh và tụng kinh nhân mùa Phật đản, chúc đồng bào tại các buôn làng đón Phật đản an lành.

Được biết, năm nay, tại xã Đắk Liêng, có hơn 60 gia đình Phật tử đồng bào dân tộc thiết trí lễ đài Phật đản tại nhà.

dlak05.jpg
Đồng bào Phật tử người Ê-đê nhất tâm hướng Phật

dlak08.jpg

dlak13.jpg

dlak04.jpg

dlak14.jpg

dlak03.jpg
Những Phật tử đủ lứa tuổi được tắm Phật lần đầu tiên. Ánh sáng Phật pháp đã truyền tới buôn làng của họ thông qua một vị thầy dấn thân hoằng pháp vùng sâu, vùng xa. Hình ảnh xúc động giữa mùa tháng Tư hoan hỷ, an lành...

dlak18.jpg
Phật đản ở buôn xa...

Vũ Giang - Ảnh: Ngọc Anh

* Mời bạn đọc xem báo Giác Ngộ số 797 (ra hôm nay, 28-5-2015), trên trang 20, giới thiệu chân dung ĐĐ.Thích Nhuận Độ và câu chuyện đem Phật pháp về buôn của thầy và Phật tử chùa Quảng Trạch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.

Thông tin hàng ngày