1.000 bông sen kết hình chữ S

Dải đất hình chữ S của nước Việt Nam đang được các chiến sĩ Học viện Kỹ thuật Quân sự tạo dựng bởi 1.000 bông hoa sen nổi trên hồ Thiền Quang (Đống Đa, Hà Nội).

Đây là công trình lắp đặt  hoa sen nhân tạo khổng lồ từ trước đến nay bao gồm 1.000 bông hoa sen, lá sen và đài sen do Đại học Mỹ thuật Huế thiết kế. Sen sẽ “nở” bung, tỏa sáng vào ban đêm bởi các ánh sáng đèn điện lắp đặt trong từng bông sen. Đồng thời, các bông sen sẽ được bơm khí nén để nở ra và khép lại.

Công trình đang được khẩn trương hoàn thành đúng dịp kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.

1.000 bông sen nhân tạo khoe sắc thắm trên hồ Thiền Quang.

1.000 bông sen nhân tạo khoe sắc thắm trên hồ Thiền Quang

Nhìn từ xa giống như một đầm sen khổng lồ.

Nhìn từ xa giống như một đầm sen khổng lồ

Sen được lắp đặt nổi trên mặt nước với rất nhiều hệ thống đèn màu bên trong

Sen được lắp đặt nổi trên mặt nước với rất nhiều hệ thống đèn màu bên trong

Hệ thống chằng chịt dây điện màu được dẫn từ bờ…

Hệ thống chằng chịt dây điện màu được dẫn từ bờ…

Sen hồng, lá xanh sẽ tỏa sáng trong đêm chào mừng Đại lễ.

Sen hồng, lá xanh sẽ tỏa sáng trong đêm chào mừng Đại lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày