300 ca phẫu thuật ghép thủy tinh thể cho người mù nghèo

(GN) Ngày 10-3, NS.TN Huệ Từ, Phó ban TTXH T.Ư phối hợp các y bác sĩ Bệnh viện Sài Gòn-Hà Nội (TP.Hà Nội) phẫu thuật phaco ghép thủy tinh thể nhân tạo cho 242 bệnh nhân mù nghèo tại các quận, huyện: Thường Tín, Hải Dương, Hai Bà Trưng và TP.Hà Nội (ảnh).

(GN) Ngày 10-3, NS.TN Huệ Từ, Phó ban TTXH T.Ư phối hợp các y bác sĩ Bệnh viện Sài Gòn-Hà Nội (TP.Hà Nội) phẫu thuật phaco ghép thủy tinh thể nhân tạo cho 242 bệnh nhân mù nghèo tại các quận, huyện: Thường Tín, Hải Dương, Hai Bà Trưng và TP.Hà Nội (ảnh).

momat.jpg

Dịp này, Ban TTXH T.Ư cũng đã kết hợp với Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) phẫu thuật 58 ca ghép thủy tinh thể nhân tạo cho người mù nghèo đến từ các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Thuận. Ngoài ra, còn hỗ trợ chi phí điều trị cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu, Viện Tim TP… Tổng trị giá 210 triệu đồng.

Được biết, đây là lần thứ hai, Ban TTXH T.Ư kết hợp với Bệnh viện Sài Gòn-Hà Nội phẫu thuật mắt miễn phí cho người mù nghèo phía Bắc. Chi phí trong đợt phẫu thuật này do Phật tử Thanh Nguyên Nguyễn Thị Tâm và quý ân nhân Phật tử ủng hộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới" - Ảnh: HQ

Tinh thần từ bi trong Phật giáo khi thiên tai

NSGN - Đạo Phật ra đời tại Ấn Độ trong bối cảnh các tôn giáo đều sinh hoạt theo phương thức du hành khất thực. Do đó, Tăng đoàn do Đức Phật thành lập cũng theo phương thức đó. Tuy nhiên, theo thời gian và không gian thay đổi, lối sống khất thực vẫn còn duy trì nhưng nội hàm đã thay đổi nhiều để tồn tại.

Thông tin hàng ngày