300 Tăng Ni về Làng Mai Thái Lan tu tập

GNO - Tại Làng Mai Quốc tế Thái Lan (Thai Plum Village International Practice Center) ở Phongtalong, Pak Chong, tỉnh Nakhonrachasima đang diễn ra khóa tu xuất sĩ mở rộng 2018 chủ đề: “Khắp chốn thảnh thơi”.

DSC_3677.jpg


Chư tôn đức giáo thọ Làng Mai hướng dẫn khóa tu

Khóa tu có hơn 300 hành giả tham dự, trong đó có 100 vị (60 Tăng, 40 Ni) đến từ Việt Nam và Tăng Ni sinh du học các nước trở về tham dự, cộng với 200 vị xuất gia thường trú tại Làng; ngôn ngữ sử dụng chính là tiếng Việt, bắt đầu từ ngày 17 đến 22-3-2018, dưới sự chứng minh của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Nội dung thực tập chính trong khóa tu là trở về chánh niệm trong khi đi, đứng, nằm, ngồi... thông qua các thời khóa thực tập được bắt đầu theo thứ tự từ 5g: thức chúng; 5g30: thiền tọa, tụng kinh và thiền hành, 7g30: điểm tâm sáng (tam đề ngũ quán); 9g: lắng nghe pháp thoại; 11g30: dùng trưa; 13g: chỉ tịnh; 14g30: gia đình pháp đàm, cùng ngồi lại bên nhau chia sẻ Phật pháp và kinh nghiệm tu học; 16g: thể thao, trò chơi; 17g30: ăn chiều; 19g30: ngồi thiền và tụng kinh; 21g: im lặng hùng tráng.

DSC_3682.jpg
DSC_3685.jpg
DSC_3694.jpg


Khất thực trong chánh niệm

Ngoài những chương trình sinh hoạt chính, khóa sinh còn được tham gia những buổi sinh hoạt khác như: hướng dẫn thiền trà nghi lễ, xem phim Walk With Me, trải nghiệm thiền buông thư, sinh hoạt trò chơi dân gian, tọa đàm chia sẻ về những vấn đề hoằng pháp của Tăng Ni trẻ trong thời hiện đại, giao lưu học hỏi kinh nghiệm từ các truyền thống Phật giáo cũng như đường hướng tu học tại trú xứ của mình, ngày làm biếng…

Những chương trình sinh hoạt được luôn phiên diễn ra đã giúp cho các hành giả xuất sĩ trở nên gần nhau hơn trong tình thầy-trò, tình huynh-đệ ở 10 gia đình như: gia đình Cây Tùng, Cây Bách, Cây Mai, Cây Ngô Đồng… do các vị giáo thọ Làng Mai hướng dẫn.

DSC_3688.jpg


Đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui

Khóa tu đã mang đến cho các hành giả về góc nhìn mới hơn thông qua những vấn đề thiết thực như: cách tổ chức khóa tu sinh hoạt Phật pháp phù hợp với giới trẻ ngày nay; nhu cầu thực tập chánh niệm của các nước phương Tây; đổi mới tư duy trong việc nhập thế và thúc đẩy vai trò đa phương diện của Tăng Ni trong xã hội hiện đại; kinh nghiệm hoằng pháp tại các nước thuộc truyền thống Làng Mai…

Và, nội dung xuyên suốt được đề cập là làm sao xây dựng được những vị xuất sĩ hạnh phúc và an lạc để thật sự trở thành những nhà tâm linh hạnh phúc đích thực, từ đó mang đến niềm hạnh phúc và chánh niệm đến với cộng đồng - xã hội.

Được biết, Làng Mai Quốc tế Thái Lan đều đặn tổ chức những khóa tu dành cho người trẻ, khóa tu gia đình, khóa tu trẻ em, khóa tu tiếng Việt, khóa tu dành cho nhà giáo, ngày quán niệm mỗi tháng tại Bangkok, chương trình Wake Up và đặc biệt là chương trình tham quan trải nghiệm và tu học tại Làng Mai vào các ngày thường khi không có khóa tu.

Thêm một số hình ảnh từ khóa tu:

DSC_3704.jpg

DSC_3705.jpg


Trang nghiêm trong giờ thọ thực, nhẹ nhàng, thảnh thơiDSC_3706.jpg

DSC_3708.jpg

DSC_3779.jpg
Đại chúng sinh hoạt trong tinh thần lục hòa, đầy hoan hỷ

DSC_3805.jpg

DSC_3843.jpg
Ngoài giờ hành thiền còn có thể thao, vui chơi

DSC_3890.jpg
Với những nụ cười tươi mát

DSC_3865.jpg
Và hoan hỷ ghi lại những khoảnh khắc

DSC_3903.jpg
Hoặc cùng ngồi bên nhau trong tình huynh đệ

Giác Minh Luật

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1310 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chân lý thứ ba rưỡi giữa khổ đau và hạnh phúc tối thượng

GNO - Hạnh phúc chân thật không nằm nơi những gì dễ đổi thay. Tỳ-kheo Thanissaro nhắc nhở chúng ta: nếu còn tìm hạnh phúc trong những điều gắn liền với khổ đau, thì thất vọng chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ khi quay về với nội tâm tĩnh lặng, ta mới chạm được vào an lạc bền vững.
Đoàn khảo sát địa điểm đặt Văn phòng đại diện của GHPGVN tỉnh tại P.Bắc Kạn

Thái Nguyên: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và lãnh đạo liên ngành khảo sát địa điểm đặt Văn phòng Phật giáo

GNO - Chiều 17-7, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; bà Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh làm trưởng đoàn, đã khảo sát địa điểm đặt Văn phòng đại diện của GHPGVN tỉnh tại P.Bắc Kạn.

Thông tin hàng ngày