4.000 binh sĩ Anh sẽ tập thiền tại Bồ Đề Đạo Tràng

GNO - Các cựu chiến binh, đặc biệt là ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, tự thấy mình không thể nào quên được nỗi kinh hoàng của chiến trường, lâu sau khi họ trở về đời sống bình thường.

Hội chứng chấn thương tâm lý (PTSD) không còn là một thuật ngữ tâm lý xa lạ trong các quyển sách hay tạp chí nói về đề tài này.

Anh binh linh1.jpg

Binh lính sau khi tham chiến thường bị chấn thương tâm lý

Thực tế là một số quốc gia có liên quan đến các cuộc chiến tranh đang phải vật lộn với vấn đề trên và đã buộc họ phải tìm các giải pháp để giúp những người lính vượt qua các điều kiện trên.

Nhận thức về vấn đề này, quân đội Anh đã tiếp cận với hội đồng quản trị du lịch Bihar với một đề xuất cho phép 4.000 quân chiến đấu mệt mỏi đến viếng Bồ Đề Đạo Tràng để họ có thể loại bỏ căng thẳng thông qua thiền định dưới cây Bồ đề thiêng.

Đến tháng 1-2013, quân đội sẽ bắt đầu đưa một nhóm từ 100 - 150 quân để trải qua một tuần tại Bồ Đề Đạo Tràng và Vườn Lộc Uyển trong một nỗ lực nhằm tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn sau khi tham gia trong các cuộc chiến kéo dài ở các nước khác nhau như Afghanistan và Iraq.

Anh bo de dao trang.jpg

Đến Bồ Đề Đạo Tràng với hi vọng chữa lành vết thương cho các cựu binh

Tất cả sẽ ngồi thiền dưới gốc cây nơi Đức Phật giác ngộ trước đây.

"Họ sẽ đến đây theo từng nhóm riêng biệt khoảng 100 - 150 người và thiền định dưới gốc cây Bồ đề. Họ sẽ tiếp tục đến đây trong suốt cả năm tới", Bộ trưởng du lịch Sunil Kumar Pintu cho biết.

Pintu còn cho biết thêm những người lính sẽ trải qua sáu ngày tại Bồ Đề Đạo Tràng và một ngày ở Vườn Lộc Uyển thuộc bang Uttar Pradesh.

Pintu nói rằng chính quyền bang sẽ bảo đảm sự an toàn của các binh sĩ Anh và tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong việc thiền định ở thành phố phía nam Bihar.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày