5 loại gia vị giúp tăng cường sức đề kháng cơ thể

GNO - Chúng ta có thể lựa chọn và bổ sung gia vị, thảo dược vào một số món ăn hàng ngày để giúp cơ thể chống lại các bệnh thời thời tiết và tăng cường khả năng đề kháng.

Các loại gia vị phổ biến dưới đây được cho là có tác dụng tốt với sức khỏe:

1. Nghệ

Nhờ chứa thành phần curcumin, nghệ có công dụng chống oxy hóa và kháng vi sinh, làm ngừng sự phát triển của các loại vi sinh vật và vi khuẩn. Do vậy, chúng ta có thể giảm được nguy cơ phát triển các khối u trong đường ruột, giúp cải thiện miễn dịch cơ thể và bảo vệ chúng ta khỏi bệnh sốt rét.

herbs-and-spice-board.jpg

Bổ sung các loại gia vị vào bữa ăn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe

2. Gừng

Gừng được liệt kê vào nhóm “siêu thực phẩm” giúp đánh bại cảm lạnh, sốt; ngăn chặn sung huyết và chứa các thành phần kháng virus. Ngoài ra, gừng cũng được dùng để điều trị chứng đau họng và nổi tiếng với khả năng kháng viêm nhiễm, chống lại sự oxy hóa trong cơ thể.

3. Tiêu

Tiêu có tác dụng tốt trong cải thiện chứng chảy mũi và nghẹt mũi nhờ thành phần điều biến dịch tiết, giúp phân hủy các dịch tiết và đờm trong đường hô hấp đang bị viêm nhiễm.

Tiêu cũng là loại gia vị có chứa nhiều thành phần kháng khuẩn và kháng viêm nhiễm.

4. Tỏi

Là tác nhân kích thích miễn dịch hiệu quả, tỏi cũng chứa các chất kháng vi sinh và các loại nấm gây bệnh.

5. Sả

Sả giúp thúc đẩy hệ thống miễn dịch của cơ thể do có chứa nhiều chất chống oxy hóa và được sử dụng để điều trị các triệu chứng liên quan đến sốt, cảm lạnh.

Huệ Trần
(theo Medical Daily)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày