6 địa điểm ở Hà Nội, TP.HCM bệnh nhân mắc Covid-19 có mặt

Bộ Y tế khuyến cáo, tất cả người dân đã từng đến 6 địa điểm ở Hà Nội và TP.HCM khẩn trương liên hệ với CDC các tỉnh để được theo dõi sức khoẻ.

Tính đến sáng ngày 26-3, Việt Nam đã ghi nhận 148 ca mắc Covid-19, trong đó có 132 trường hợp mắc mới từ 6-3 đến nay.

Đáng lưu ý, thời gian qua có nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhưng không biết, đã di chuyển nhiều địa điểm tại TP.HCM trước khi được xét nghiệm và cách ly.

Chỉ tính riêng 24 giờ qua đã có tới 3 bệnh nhân tại Hà Nội và TP.HCM từng tiếp xúc trong cộng đồng, di chuyển đến nhiều địa điểm ăn uống, nơi đông người.

Do đó, Bộ Y tế khẩn tìm tất cả người dân từng lui tới 4 địa điểm ở Hà Nội và 2 địa điểm ở TP.HCM nơi các bệnh nhân mắc Covid-19 từng có mặt khẩn trương liên hệ với Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh để được theo dõi sức khoẻ.

Covid.jpg

4 địa điểm ở Hà Nội gồm:

1. Quán bún đậu mắm tôm, 173 Thái Hà. Thời gian, 12-14g ngày 13-3.

2. Quán thịt xiên nướng, 31A Hồ Đắc Di. Thời gian: 22-2g30 vào các ngày 14 và 15-3.

3. Vinmart trong Vincom Phạm Ngọc Thạch. Thời gian: 20-22g ngày 15-3.

4. Quán miến lươn 42 Thái Hà. Thời gian: 20-22g ngày 15-3.

2 địa điểm ở TP.HCM gồm:

1. Buddha Bar & Grill, số 7 Thảo Điền, Quận 2. Thời gian 22-2g30 các ngày 14 và 15-3.

2. Phòng khám đa khoa FV Sài Gòn, Quận 1. Thời gian: 9-10g ngày 21-3.

Liên quan đến Bar Buddha, hiện đã có ít nhất 7 người mắc Covid-19 từng có mặt tại quán bar này, gồm các bệnh nhân: 91, 97, 98, 124, 125, 126 và 127.

Thúy Hạnh/ VietnamNet

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi nhà

Lời kêu gọi trên được Phó Thủ tướng đưa ra chiều 25-3, tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo quốc gia chống Covid-19.

Ông Đam đề nghị người dân thực hiện tốt 5 việc thiết yếu gồm: hạn chế tối đa ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết; nếu ra ngoài thì luôn luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn với người tiếp xúc (tối thiếu 2 m); thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; vệ sinh nhà cửa thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh; khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khoẻ hằng ngày và giữ liên lạc với cán bộ y tế.

Covid-19 đang diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường. Nhiều nước có nền y tế và kinh tế phát triển hơn Việt Nam nhiều lần nhưng hàng chục nghìn người vẫn nhiễm bệnh, hàng trăm người tử vong - Phó Thủ tướng nhận định.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo nhận định, giai đoạn một, các quốc gia cố gắng kéo dài thời gian dịch lây lan dưới mốc 100 ca nhiễm. Tương tự, giai đoạn hai, các nước kéo dài thời gian tiệm cận mốc 1.000 ca nhiễm.

Do đó, Việt Nam phải tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm kéo dài thời gian dịch bệnh lây lan dưới mốc 1.000 người nhiễm, càng lâu càng tốt


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày