6 giờ sáng mai, Rằm tháng Tư: Truyền hình trực tiếp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại TP.HCM

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 sẽ diễn ra tại lễ đài chính Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: HD
Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 sẽ diễn ra tại lễ đài chính Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: HD
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng mai, ngày Rằm tháng Tư năm Quý Mão, Đại lễ Đại lễ Phật đản sẽ chính thức diễn ra vào lúc 6 giờ tại lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự (số 242-244, đường 3/2, quận 10, TP.HCM).

Theo chương trình, 4 giờ sáng ngày Rằm tháng Tư năm Quý Mão, tất cả các tự viện trên địa bàn TP.HCM trang nghiêm đồng loạt cử hành 3 hồi chuông trống Bát-nhã rước lễ đản sinh.

Đại lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Giác Ngộ

Đại lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Giác Ngộ

5 giờ, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử thuộc TP.Thủ Đức, 21 quận huyện tập trung tại lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự tham dự Đại lễ Phật đản. Tất cả xe hoa cũng được tập kết trước đó tại sân Việt Nam Quốc Tự kính mừng Đại lễ Phật đản sinh.

6 giờ sáng ngày Rằm tháng Tư năm Quý Mão, chư tôn đức giáo phẩm sẽ chính thức bắt đầu cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 trang nghiêm tại lễ đài chính Việt Nam Quốc Tự.

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 với sự tham dự của chư tôn đức giáo phẩm T.Ư GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, quý lãnh đạo, nguyên lãnh đạo T.Ư, TP.HCM, quý quan khách...; các ban chuyên môn trực thuộc, Tăng Ni, Phật tử thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, 21 quận huyện.

Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự sẽ được Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM, báo Giác Ngộ truyền hình trực tiếp, phát trên các nền tảng số của Báo Giác Ngộ, Cổng thông tin của Phật giáo TP.HCM, Giác Ngộ online để Phật tử các nơi tiện theo dõi.

Để góp phần giữ sự tôn nghiêm của các lễ nghi tôn giáo, Tiểu ban Thông tin thuộc Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 (2023) tại TP.Hồ Chí Minh xin lưu ý đến quý anh chị, khi đến tác nghiệp, rất mong quý anh chị có trang phục trang trọng phù hợp. Quý anh chị phóng viên xin vui lòng tác nghiệp trong khu vực mà Ban Tổ chức đã bố trí.

Ban Tổ chức cũng có bàn cung cấp thông tin, thẻ đeo dành cho báo chí tại sảnh Việt Nam Quốc Tự, thẻ đeo sẽ được trao theo thư mời đã gửi đến các cơ quan báo chí.

Nếu có vấn đề cần biết thêm, hoặc hỗ trợ thông tin, hình ảnh…, xin vui lòng liên hệ: Thầy Thích Thiện Bình (ĐT: 0339330763); hoặc Thầy Thích Hoằng Tâm (091 3010565).

Tiểu ban Thông tin - Ban Tổ chức

Ban Tổ chức hướng dẫn sơ đồ lễ đài Phật đản Phật lịch 2567:

Sơ đồ Phật đản Phật lịch 2567

Sơ đồ Phật đản Phật lịch 2567

Ban Tổ chức hướng dẫn các dừng - bãi đậu xe khi đến tham dự Đại lễ:

Hướng dẫn dừng, đỗ xe của chư tôn đức, quý khách đến tham dự Đại lễ Phật đản

Hướng dẫn dừng, đỗ xe của chư tôn đức, quý khách đến tham dự Đại lễ Phật đản

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày