6.000 Tăng Ni, Phật tử tham dự Đại lễ Phật đản PL.2558

GNO - Chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã có buổi họp với Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2558 - DL.2014 tại Văn phòng BTS, tổ đình Ấn Quang, Q.10, TP.HCM vào sáng nay, 10-3.

Anh Hop (2).jpg

HT.Thích Trí Quảng chủ trì phiên họp Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản

Buổi họp do HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tại TP.HCM chủ trì. Theo đó, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM sẽ tổ chức trọng thể Đại lễ kỷ niệm lần thứ 2638 ngày Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni đản sanh từ ngày 7 đến 11-5-2014 (mùng 9 đến 13-4-Giáp Ngọ).

Lễ đài chính Đại lễ Phật đản PL.2558 của Phật giáo TP.HCM sẽ được thiết trí tại Việt Nam Quốc Tự (244, đường 3-2, P.12, Q.10, TP.HCM).

Theo dự kiến của Ban Tổ chức, khuôn viên Việt Nam Quốc Tự không đủ cho khoảng 6.000 Tăng Ni, Phật tử tham dự Đại lễ. Do đó, Ban Thường trực BTS GHPGHVN TP.HCM sẽ có văn bản xin phép UBND Q.10 mượn con đường bên hông Việt Nam Quốc Tự (đường Lê Hồng Phong) làm nơi dành riêng cho khoảng 5.000 Phật tử tham dự Đại lễ.

Anh Hop (8).jpg

Chư tôn đức tham dự

Anh Hop (7).jpg
HT.Thích Thiện Tánh phát biểu góp ý

Năm nay, Đại lễ Phật đản cũng diễn ra trang trọng với các nghi thức: Lễ chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, tuyên đọc thông điệp Phật đản PL.2558 của Tổng Thư  ký Liên Hiệp Quốc, tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2558 của Đức Pháp chủ GHPGVN, phát biểu của đại diện lãnh đạo TP.HCM. Đại lễ long trọng với các nghi thức Phật giáo cử hành nghi lễ cúng dường Phật đản PL.2558…

Đại lễ Phật đản PL.2558 tại TP.HCM chính thức diễn ra vào lúc 6 giờ ngày 15-4-Giáp Ngọ (13-5-2014) tại Việt Nam Quốc Tự. Suốt thời gian cử hành lễ, quý tôn đức Tăng Ni đắp y hậu, Phật tử mặc áo tràng trang nghiêm. Mỗi đơn vị quận, huyện đều có biểu ngữ dẫn đầu.

Anh Hop (1).jpg

HT.Thích Minh Thông đóng góp ý kiến

Anh Hop (12).jpg
HT.Thích Như Niệm góp ý

Anh Hop (3).jpg
TT.Thích Lệ Trang có ý kiến về trần thiết lễ đài

Sáng nay, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã thảo luận, nhất trí danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2014 tại Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.

Ngoài ra, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM cũng đã phân công, phân nhiệm cụ thể cho các cá nhân phụ trách các Tiểu ban: Nội dung, tiếp tân, Nghi lễ, Xướng ngôn, Lễ đài, Y tế, Văn nghệ - Triển lãm - hội chợ văn hóa - Ẩm thực, trật tự, in ấn tài liệu - vi tính, âm thanh-ánh sáng, hương đăng - chung cổ, dâng hoa, trà nước, Thông tin - Truyền thông, liên hệ báo đài… 

Anh Hop (9).jpg

ĐĐ.Thích Thiện Quý trình bày kế hoạch tổ chức của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM

Anh Hop (4).jpg
Chư tôn đức tham dự phiên họp

Để kịp tiến độ chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản tại TP.HCM, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự yêu cầu các Tiểu ban tập trung nhân lực, trí lực tiến hành các bước chuẩn bị tốt nhất phục vụ cho Đại lễ, bảo đảm Đại lễ diễn ra long trọng, trang nghiêm.

Anh Hop (10).jpg

HT.Thích Huệ Văn góp ý về danh sách tham dự Đại lễ Vesak 2014

Anh Hop (11).jpg
TT.Thích Đồng Văn góp ý về đại biểu tham dự Vesak 2014

Anh Hop (5).jpg
Chư tôn đức tham dự buổi họp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày