9 cách trị bỏng hiệu quả tại nhà

GNO - Dưới đây là một số liệu pháp tự nhiên có thể áp dụng tại nhà để sơ cứu nhanh ngay khi bạn bị bỏng nhẹ, giúp làm dịu vùng da bị ảnh hưởng một cách nhanh chóng và an toàn - lời khuyên từ bác sĩ Pamela Hops, Trung tâm Y khoa Bác sĩ gia đình Flatiron (New York).

mat ong.jpg

Mật ong chứa thành phần kháng viêm và diệt khuẩn, có thể dùng để sơ cứu cho vết bỏng nhẹ

1. Sử dụng nha đam thay cho nước đá

Nước đá có thể làm hạn chế dòng lưu thông máu đến da và có thể làm cho tế bào bị phá hủy nghiêm trọng hơn.

Ngay lập tức đặt vùng da bị phỏng dưới vòi nước mát, giúp vết bỏng không lan ra và giữ như vậy trong thời gian ít nhất 20 phút.

Sau đó, bạn có thể sử dụng nha đam (cắt lát mỏng nha đam đắp lên vùng da phỏng) để làm dịu vết bỏng, giảm viêm nhiễm, đau, sưng tấy; kích thích làm lành, tái tạo da.

2. Kem đánh răng bạc hà

Bạn có thể sử dụng loại kem đánh răng bạc hà có màu trắng để điều trị các vết bỏng nhỏ.

Đầu tiên, cũng để vết phỏng dưới vói nước mát, nhẹ nhàng lau khô vết bỏng bằng khăn mềm và bôi một lớp mỏng kem đánh răng lên chỗ da tổn thương.

3. Sử dụng túi trà

Trà túi lọc (loại trà đen) có chứa tannic acid, giúp làm giảm cảm giác nóng rát do bỏng. Bạn có thể đặt và giữ cố định 2, 3 túi trà đen được làm mát lên chỗ phỏng.

4. Giấm

Giấm trắng có chứa acetic acid, một thành phần trong thuốc aspirin giúp giảm đau, ngứa và viêm nhiễm do bỏng; chống nhiễm trùng.

Bạn thấm ướt khăn giấy vào giấm đã pha loãng, đắp nhẹ lên chỗ bỏng hoặc sử dụng tăm bông thấm giấm pha loãng rồi thoa nhẹ lên chỗ da phỏng.

5. Mật ong

Ngoài công dụng giảm đau họng, mật ong là kháng sinh tự nhiên, giúp ngăn vết phỏng nhiễm trùng. Mật ong có độ pH trung tính, gây bất lợi cho vi khuẩn nên khi bôi lên vùng da tổn thương có thể tiêu diệt vi khuẩn đang có mặt trên da.


Mật ong cũng làm dịu vết bỏng, giảm đau và giúp làm lành da.

6. Sữa tươi

Thành phần chất béo và protein trong sữa tươi có thể làm dịu vết bỏng, thúc đẩy làm lành. Làm ướt chỗ bị phỏng bằng sữa tươi trong 15 phút để giảm cảm giác đau rát do phỏng.

Ngoài ra, các loại sữa chua nguyên kem, nguyên chất cũng có thể làm mát và làm dịu vùng da bị phỏng.

7. Yến mạch

Cho một cốc yến mạch vào nước tắm và ngâm trong 20 phút để làm dịu vùng da bị bỏng nhẹ nhưng có diện tích lớn. Với các vết bỏng nhỏ, cho yến mạch vào tô nước và làm ẩm vùng da bị ảnh hưởng.

Làm khô da bằng một lớp yến mạch mỏng cũng giúp giảm cảm giác ngứa ngáy.

8. Dầu dừa

Dầu dừa là nguồn cung cấp các dưỡng chất có tác dụng làm lành như vitamin E và các axit béo có công dụng kháng khuẩn, nấm mốc; bảo vệ vùng da phỏng khỏi nhiễm trùng.


Bạn có thể cho vài giọt nước cốt chanh vào dầu dừa rồi mát-xa hỗn hợp này lên vết bỏng. Các thành phần axit trong nước chanh sẽ giúp làm mờ sẹo và dầu dừa giúp làm lành da.

9. Bổ sung vitamin C, E

Ngoài tác dụng điều trị cảm, vitamin C còn thúc đẩy vết thương nhanh lành và sản xuất collagen, nguyên liệu nền cho da mới.

Vitamin E là chất chống oxy hóa giúp sửa chữa và bảo vệ da. Để da mau lành, bạn có thể bổ sung thực phẩm giàu các vitamin C, E hay uống bổ sung 2.000 mg vitamin C và 1.000 IU vitamin E trong 1 tuần hay sau khi bị phỏng.

Bạn cũng có thể mở viên vitamin E và bôi trực tiếp lên chỗ da bị bỏng để làm lành và giảm sẹo cho vết thương.

Đức Hòa

(theo Reader’s Digest)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

300 phần quà được trao tặng đến các hộ dân khó khăn trên địa bàn phường Chánh Hưng và Phú Định (TP.HCM)

Phật giáo người Hoa TP.HCM trao 300 phần quà đến bà con khó khăn

GNO - Chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, ngày 31-3, chư tôn đức Phật giáo người Hoa TP.HCM, phối hợp cùng chính quyền phường Chánh Hưng tổ chức chương trình “Lan tỏa yêu thương - Gắn kết cộng đồng” trao quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Chánh Hưng và Phú Định.
Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.

Thông tin hàng ngày