Ấn Độ: Đối thoại toàn cầu Bodh Gaya lần thứ 7

Các diễn giả tham gia Đối thoại toàn cầu - Bodh Gaya lần thứ 7 tại hội trường Nalanda thuộc Trung tâm Quốc tế Tiến sĩ Ambedkar
Các diễn giả tham gia Đối thoại toàn cầu - Bodh Gaya lần thứ 7 tại hội trường Nalanda thuộc Trung tâm Quốc tế Tiến sĩ Ambedkar
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong hai ngày 29 và 30-3-2025, tại New Delhi, Hội Deshkal kết hợp với Hội đồng các vấn đề thế giới Ấn Độ (Indian Council of World Affairs) đã tổ chức Đối thoại toàn cầu - Bodh Gaya lần thứ 7 tại hội trường Nalanda thuộc Trung tâm Quốc tế Tiến sĩ Ambedkar.

Phiên đặc biệt dưới sự chủ tọa của ngài Ranjit Rae, cựu Đại sứ Ấn Độ tại Hungary, Việt Nam và Nepal; Tiến sĩ Sanjeev Kumar, giáo sư môn Khoa học Chính trị Trường Zakir Hussain, Đại học Delhi điều phối chương trình cùng với 4 diễn giả trình bày các bài tham luận, phát biểu.

Thượng tọa Thích Hạnh Chánh trình bày tham luận
Thượng tọa Thích Hạnh Chánh trình bày tham luận

Theo đó, TS Baladas Ghoshal, nguyên giáo sư môn nghiên cứu Đông Nam Á và Tây Nam Thái Bình Dương, Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu Nam Á và Đông Nam Á tại Đại học Jawaharlal Nehru, trình bày đề tài Vị trí Việt Nam trong tương tác văn minh Ấn Độ, ngoại giao nhân dân, triển vọng chiến lược và địa chính trị (Vietnam's place in India's Civilizational Interaction, people-to-people relations, strategic and Geo-political Outlook).

Thượng tọa Thích Hạnh Chánh, Cố vấn quan hệ quốc tế Đại học Sharda, nhà nghiên cứu Phật học độc lập, trình bày tham luận Ngoại giao văn hóa và sức mạnh mềm: Vai trò của di sản Phật giáo trong việc tăng cường quan hệ Ấn Độ - Việt Nam (Cultural Diplomacy and Soft Power: The Role of Buddhist Heritage in Strengthening India-Vietnam Relations).

Lưu niệm sau buổi đối thoại
Lưu niệm sau buổi đối thoại

TS Dhrubajoti Bhattacharjee, nhà nghiên cứu của Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới, trình bày đề tài: Đưa Phật giáo trở lại như một trụ cột của nền văn hóa ngoại giao Ấn Độ, mở ra những con đường hợp tác mới (Bringing Buddhism back as a Pillar of India's Diplomatic Culture Forging New Avenues of Cooperation).

Và TS Sonu Trivedi, phó giáo sư Trường Zakir Hussein, Đại học Delhi giới thiệu đề tài: Ấn Độ - Việt Nam: Giao thoa giữa lịch sử, văn hóa và truyền thống Phật giáo (India-Vietnam: Intersections of History, Culture, and Buddhist Traditions).

Cuối chương trình là phần trình chiếu phim Điệu múa thiêng liêng Phật giáo của đạo diễn kỳ cựu Ấn Độ Benoy K.Behl.

Thích Huệ Nghiêm (Từ New Delhi)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cử hành nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ - Ảnh: Quảng Hậu/BGN

Quảng Ngãi: Ngày đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Chiều nay, 19-5, ngày đầu tiên của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra tại hội trường Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh (P.Cẩm Thành). Đây là đơn vị cấp tỉnh, thành thứ 3 khu vực miền Trung (sau tỉnh Gia Lai, TP.Đà Nẵng) tiến hành tổ chức đại hội.
 Đại đức Thích Nguyên Nguyệt trao quyết định đến các thành viên Ban Đại diện Phật giáo Đặc khu Phú Quý

Lâm Đồng: Trao quyết định thành lập Ban Đại diện Đặc khu Phú Quý

GNO - Thừa ủy nhiệm của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, chiều 18-5, tại chùa Thạch Lâm – Văn phòng Ban Đại diện, Đại đức Thích Nguyên Nguyệt, Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh đã chủ trì Hội nghị trao quyết định thành lập Ban Đại diện Phật giáo Đặc khu Phú Quý.

Thông tin hàng ngày