Ấn Độ: Lần đầu tiên Đức Dalai Lama có pháp hội dành riêng cho người Việt

Giác Ngộ - Vào hai ngày 28 và 29-6, tại tu viện chính ở Dharamsala, Ấn Độ, nơi mà Đức Dalai Lama thứ 14 đang trú ngụ, đã diễn ra pháp hội do Đức Dalai Lama thuyết giảng dành riêng cho người Việt Nam. Đây là pháp hội đầu tiên Đức Dalai Lama dành riêng cho người Việt Nam.
flash2906113788.jpg.png
HT.Thích Giác Toàn nói lời cảm tạ Đức Dalai Lama sau thời thuyết giảng

Sở dĩ có pháp hội này là do đạo tràng Liên Hoa Tuyết (Snow Lotus Foundation) thỉnh cầu với Đức Dalai Lama trong dịp các Phật tử trong đạo tràng tham dự buổi lễ cầu trường thọ của Đức Dalai Lama vào tháng 12 năm 2010 tại Kalimpong, Ấn Độ và đã được ngài hứa khả. 
Được biết, toàn bộ kinh phí đăng cai tổ chức pháp hội này đã được Phật tử trong đạo tràng Liên Hoa Tuyết cúng dường. Hỗ trợ để tổ chức chuyến tham dự pháp hội này còn có sự phối hợp của hai công ty du lịch hành hương chuyên nghiệp là Công ty Hoa Thiền và Công ty Ngọc Việt.
flash2906113787.jpg


Trong ngày 28-6, Đức Dalai Lama giảng về chủ đề Xưng Tán Duyên Khởi. Ngày 29-6, bên cạnh thời pháp thoại do chính Đức Dalai Lama trình bày, còn có Lễ truyền quán đảnh Đức Quán Thế Âm Bồ tát và khẩu truyền câu thần chú “Om Mani Padme Hum”. Sau đó là lễ cầu Đức Dalai Lama trường thọ.


Trước khi kết thúc hai ngày pháp hội, HT. Thích Giác Toàn đã đại diện cho đông đảo Phật tử Việt Nam và toàn thể hội chúng có duyên với ngài  nói lời cảm tạ, bày tỏ lòng tri ân sâu về những thời pháp và đạo tình mà Đức Dalai Lama đã dành cho thính chúng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày