Ấn Độ thành lập bang đa phần theo Phật giáo

GNO - Đầu tháng 8 qua, các nhà làm luật Ấn Độ đã tạo ra sự thay đổi hành chính quan trọng đối với khu vực Kashmir, trong đó có việc thành lập một bang dân cư Phật giáo đầu tiên với hầu hết là người theo đạo Phật - tờ Lion’s Roar thông tin.

Theo đó, Jammu và Kashmir sẽ được chia ra làm hai lãnh thổ: bang Jammu và Kashmir cũ cùng với một vùng lãnh thổ mới có tên là Ladakh.

an do - bang da so Phat giao.jpg


Ladakh - khu vực có đa số dân cư theo Phật giáo

Ladakh là khu vực có đa số dân cư theo Phật giáo, nằm trên các dãy núi miền bắc Ấn Độ. Lãnh thổ này bị chia cắt với phần còn lại của Ấn Độ và có sự khác biệt văn hóa với Jammu và Kashmir - vốn là khu vực Hồi giáo.

Các lãnh đạo Phật giáo ở Ladakh đã và đang có kế hoạch bổ nhiệm nhân sự Phật giáo như vùng lãnh thổ độc lập từ nhiều thập niên qua. Ngài Gyalwang Drukpa, người đứng đầu dòng truyền thừa Phật giáo Drukpa đã phát ngôn bày tỏ sự biết ơn đối với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về vấn đề này.

Sự thay đổi này dường như có lợi cho Ladakh vì họ được thừa nhận rộng rãi ở khu vực Kashmir. Từ khi sáp nhập vào Ấn Độ, Jammu và Kashmir đã hưởng được vị thế một bang và ghi tên mình vào hiến pháp. Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ đều tuyên bố trùng lắp về khu vực Kashmir; Ấn Độ và Pakistan đã có nhiều trận chiến tại khu vực này, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người trong những năm qua.

Kashmir vốn là bang Hồi giáo đa số của Ấn Độ, hầu hết người dân vùng này đều chống lại luật pháp Ấn Độ, đòi hỏi tự chủ riêng hoặc muốn về phía Pakistan là những người kiểm soát khu vực. Luật mới này nhằm phá vỡ sự chia cắt trong lòng người dân vùng Kashmir.

Với thay đổi này, chính phủ Ấn Độ tìm kiếm sự hợp nhất khu vực Kashmir vào sự kiểm soát mình và khu vực này không còn là vùng tự trị nữa.

Trần Trọng Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.
Trại Về nguồn tại thiền viện Toàn Giác

Đồng Nai: Thắt chặt tình Lam qua kỳ trại giao lưu Về nguồn lần thứ I

GNO - Nhân ngày Lễ truyền thống Về nguồn, ngày 7-3, tại thiền viện Toàn Giác, Gia đình Phật tử Giác Nguyên, Lan Nhã, Đức Trí và Giác Hạnh (TP.HCM) tổ chức trại giao lưu Về nguồn lần thứ I. Đây là nhịp cầu kết thân, giúp các huynh trưởng và đoàn sinh trau dồi kỹ năng, tiến tu trên con đường phụng sự lý tưởng áo Lam.

Thông tin hàng ngày