An Giang: Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh họp thông qua Nghị quyết đổi tên sau hợp nhất

 Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh họp mở rộng
Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh họp mở rộng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-10, tại Văn phòng Thường trực Tỉnh hội - chùa Láng Cát (P.Rạch Giá), Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước  tỉnh tổ chức cuộc họp quan trọng nhằm thảo luận, lấy ý kiến về việc đổi tên Hội từ “Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang” thành “Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh An Giang”.

Hòa thượng Danh Đổng, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang cũ chủ trì buổi họp; với sự tham dự của chư tôn đức trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, cùng đại diện các cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ, Công an tỉnh An Giang.

Quang cảnh buổi họp

Quang cảnh buổi họp

Phát biểu tại cuộc họp, Hòa thượng Danh Đổng nhấn mạnh việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước đặt ra yêu cầu phải kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh. Việc đổi tên không chỉ mang ý nghĩa hành chính mà còn thể hiện sự thích ứng kịp thời, bảo đảm thống nhất trong công tác quản lý, điều hành, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng chư Tăng, Phật tử và đồng bào Khmer, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại cuộc họp, các nội dung liên quan được lần lượt trình bày như: đơn đề nghị đổi tên Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh; đề án và dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung, danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh mới.

Hội nghị tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, xây dựng đã được đưa ra nhằm hoàn thiện hồ sơ đổi tên.

Thượng tọa Chau Hùng phát biểu tại buổi họp

Thượng tọa Chau Hùng phát biểu tại buổi họp

Các vị Hòa thượng Danh Thiệp, Hòa thượng Chau Sơn Hy, Thượng tọa Châu Hùng… đều thống nhất cao với phương án đổi tên, đồng thời nhấn mạnh cần quan tâm đến cơ cấu nhân sự để hài hòa giữa các hệ phái, bảo đảm đoàn kết. Đặc biệt, Hội Đoàn kết Sư sãi tỉnh cần nghiên cứu tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh An Giang (mới) nhằm đặt ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động.

Tại buổi họp đã thông qua Nghị quyết đổi tên Hội với 6 nội dung chính: Thống nhấtvề việc đổi tên Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang thành Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang; chính thức đổi tên từ ngày 3-10-2025; Kể từ ngày được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chấp thuận, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang sử dụng tên mới cho tất cả các hoạt động và nhiệm vụ liên quan đến Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang trên địa bàn tỉnh; Lý do đổi tên: thực hiện Nghị quyết của Trung ương và địa phương về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và địa giới hành chính cấp tỉnh giữa hai tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang thành tỉnh An Giang (mới), thực hiện hướng dẫn của Sở Nội vụ và Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang; Thống nhất số lượng Ban chấp hành Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh An Giang là 81 vị, Ban Thường vụ 25 vị (bao gồm: 1 Chủ tịch, 9 Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ban thường vụ; Thống nhất đặc trụ sở chính tại chùa Láng Cát (số 349 đường Ngô Quyền, P.Rạch Giá, tỉnh An Giang; Giao Ban Thư ký, Văn phòng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh An Giang hoàn tất các thủ tục đổi tên theo đúng quy định pháp luật hiện hành; Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Hòa thượng Danh Đổng phát biểu đúc kết

Hòa thượng Danh Đổng phát biểu đúc kết

Đại diện các cơ quan Nhà nước như: Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo (Sở Dân tộc và Tôn giáo), Ủy ban MTTQVN tỉnh cũng bày tỏ sự đồng thuận, đồng thời hướng dẫn thêm về quy trình pháp lý, cơ cấu tổ chức theo đúng quy định của pháp luật; yêu cầu bổ sung những nội dung cần thiết để đề án đổi tên mang tính thuyết phục và khả thi hơn. Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị cần nhấn mạnh rõ sự cần thiết của việc đổi tên Hội, xem đây là bước quan trọng để tập hợp chư Tăng, Phật tử, nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với địa giới hành chính mới.

Phát biểu đúc kết, Hòa thượng Danh Đổng kêu gọi toàn thể chư tôn đức tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đóng góp trí tuệ, tâm huyết để xây dựng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh An Giang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thừa tự pháp của thầy

Thừa tự pháp của thầy

GNO - Trong kinh Thừa tự pháp (Kinh Trung bộ, số 3), Đức Phật dạy hàng đệ tử nên thừa tự giáo pháp của Ngài chứ không nên thừa tự tài vật của Ngài.
Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012), Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Viện trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học VN

Chiêm nghiệm pháp ngữ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012)

GNO - Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012), Giác Ngộ online trân trọng gửi đến bạn đọc các pháp ngữ là những lời chỉ dạy của ngài, để cùng chiêm nghiệm, nghĩ về một bậc cao Tăng, nhà giáo dục, đại dịch giả kinh điển Nikaya, nhà lãnh đạo tôn giáo và tác giả, bậc Thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni.

Thông tin hàng ngày