[Ảnh] Chùa Hội Khánh - Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia với kiến trúc tiêu biểu ở Nam Bộ

Tam quan chùa là công trình kiến trúc tinh xảo với nghệ thuật đắp nổi những mảnh gốm sứ màu cổ kính
Tam quan chùa là công trình kiến trúc tinh xảo với nghệ thuật đắp nổi những mảnh gốm sứ màu cổ kính
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Dù nhiều lần trùng tu nhưng Di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia - chùa Hội Khánh (đường Yersin, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) vẫn còn lưu giữ nét đẹp kiến trúc Nam Bộ xưa với gần 300 năm.
Chùa Hội Khánh là công trình kiến trúc tôn giáo, nghệ thuật lớn nhất Bình Dương, được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia vào ngày 7-1-1993

Chùa Hội Khánh là công trình kiến trúc tôn giáo, nghệ thuật lớn nhất Bình Dương, được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia vào ngày 7-1-1993

Chùa Hội Khánh được xây dựng vào thế kỷ XVIII với lịch sử 284 năm tuổi, do Đại Ngạn Từ Tấn thiền sư xây dựng vào năm 1741 theo kiến trúc Nam Bộ "trùng thiềm trùng lương" (tức là kiến trúc nối sát nhau liên tục). Năm 1861, chùa bị thiêu hủy; đến năm 1868, chùa Hội Khánh được trùng tu ở vị trí như hiện nay với diện tích xây dựng 1.211 m2.

Chùa Hội Khánh cũng là nơi cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng tới xây dựng phong trào yêu nước từ năm 1923-1926.

Vào năm 1983, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đặt trụ sở tại chùa Hội Khánh; vị trụ trì hiện nay là Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh Bình Dương.

Kiến trúc chùa gồm 5 phần: tiền điện, chánh điện, hậu đường với 92 cột gỗ quý, Đông lang và Tây lang được bố trí theo kiểu “trùng thiềm, trùng lương”, kiểu kiến trúc biến tấu đặc biệt của chùa cổ ở Nam Bộ

Kiến trúc chùa gồm 5 phần: tiền điện, chánh điện, hậu đường với 92 cột gỗ quý, Đông lang và Tây lang được bố trí theo kiểu “trùng thiềm, trùng lương”, kiểu kiến trúc biến tấu đặc biệt của chùa cổ ở Nam Bộ

Chánh điện tôn thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Chánh điện tôn thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Đức Phật A Di Đà

Đức Phật A Di Đà

Tôn tượng Bồ-tát Chuẩn Đề, cổ vật hàng trăm năm được bảo tồn
Tôn tượng Bồ-tát Chuẩn Đề, cổ vật hàng trăm năm được bảo tồn
Tôn tượng các vị La Hán và thập điện Minh Vương được chạm khắc tinh xảo bằng gỗ mít, được sơn son thép vàng...

Tôn tượng các vị La Hán và thập điện Minh Vương được chạm khắc tinh xảo bằng gỗ mít, được sơn son thép vàng...

... giữ giá trị cổ kính đặc trưng của phong cách điêu khắc gỗ xứ Bình Dương xưa
... giữ giá trị cổ kính đặc trưng của phong cách điêu khắc gỗ xứ Bình Dương xưa
Công trình chánh điện có giá trị nghệ thuật độc đáo, vẫn còn giữ được phần lớn kiến trúc ban đầu

Công trình chánh điện có giá trị nghệ thuật độc đáo, vẫn còn giữ được phần lớn kiến trúc ban đầu

Tổ đường chùa Hội Khánh

Tổ đường chùa Hội Khánh

Hành lang thông thoát vẫn mang nét cổ kính với các bao lam bằng gốm sứ

Hành lang thông thoát vẫn mang nét cổ kính với các bao lam bằng gốm sứ

Ngôi chùa vẫn giữ được nét cổ kính mang kiến trúc tiêu biểu của chùa ở Nam Bộ

Ngôi chùa vẫn giữ được nét cổ kính mang kiến trúc tiêu biểu của chùa ở Nam Bộ

Tháp Hòa thượng Từ Văn trong khuôn viên chùa Hội Khánh

Tháp Hòa thượng Từ Văn trong khuôn viên chùa Hội Khánh

Năm 2007, chùa xây dựng thêm ngôi bảo tháp 7 tầng cao 27 m và tái tạo lại Phật tích “Tứ động tâm” trong khuôn viên
Năm 2007, chùa xây dựng thêm ngôi bảo tháp 7 tầng cao 27 m và tái tạo lại Phật tích “Tứ động tâm” trong khuôn viên
Không gian chùa Hội Khánh

Không gian chùa Hội Khánh

Năm 2008, chùa khánh thành thêm tôn tượng Đức Bổn Sư nhập Niết-bàn với chiều dài 52 m, cao 12 m, bên dưới tôn tượng là thiền đường, ở khu đất đối diện chùa cổ

Năm 2008, chùa khánh thành thêm tôn tượng Đức Bổn Sư nhập Niết-bàn với chiều dài 52 m, cao 12 m, bên dưới tôn tượng là thiền đường, ở khu đất đối diện chùa cổ

Từ năm 1983, chùa Hội Khánh cũng đặt làm Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương
Từ năm 1983, chùa Hội Khánh cũng đặt làm Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang và chư tôn đức thỉnh cầu Đức Pháp chủ GHPGVN giáo giới cho Tăng Ni - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN: Làm việc Tăng sai thì thành tựu, không theo Tăng sai thì chỉ nuôi lớn tham vọng

GNO - Sách tấn Tăng Ni trong thời giáo giới theo sự thỉnh cầu của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đầu mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 (2025), Đức Đệ tứ Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã có lời huấn thị, chia sẻ đầy đạo tình. 

Thông tin hàng ngày