[ẢNH] Giới tử Ni tại giới trường chùa Thanh Tâm thực hiện hô canh - tuần chiếu

Chư Ni tại giới trường chùa Thanh Tâm trong nghi thức hô canh, tuần chiếu
Chư Ni tại giới trường chùa Thanh Tâm trong nghi thức hô canh, tuần chiếu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 18-11 (6-10-Quý Mão), ngày thứ hai của Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567, Ban Điều hành, Ban Quản giới tử giới trường Ni - chùa Thanh Tâm đã hướng dẫn giới tử thực hiện nghi thức hô canh, tuần chiếu trong khuôn viên đại giới.
Tại thiền đường chùa Thanh Tâm, lúc 19 giờ 30, giới tử tập trung lắng nghe ý nghĩa của nghi thức hô canh, tuần chiếu

Tại thiền đường chùa Thanh Tâm, lúc 19 giờ 30, giới tử tập trung lắng nghe ý nghĩa của nghi thức hô canh, tuần chiếu

Theo đó, sau các thời khóa trong ngày tại giới trường theo quy định của Ban Kiến đàn Đại giới đàn Bửu Huệ, giới tử Ni hệ phái Bắc tông tại giới trường chùa Thanh Tâm thực hiện nghi thức hô canh, tuần chiếu niệm Phật trong khuôn viên đại giới.

Theo truyền thống Phật giáo Bắc tông, nghi thức này là nét đẹp của đại chúng trong Đại giới đàn nhằm giúp giới tử sống trong tinh thần hòa hợp, thanh tịnh, đúng thanh quy và sự tỉnh thức trong thân tâm.

Tại thiền đường chùa Thanh Tâm, lúc 19 giờ 30, giới tử tập trung lắng nghe ý nghĩa của nghi thức hô canh, tuần chiếu được chư Ni Ban Điều hành, Ban Quản giới tử hướng dẫn. Bắt đầu từ 20 giờ, trong tiếng chuông hiệu, giới tử đồng hướng về Đức Phật.

Trong khi thực hiện hô canh, tuần chiếu, giới tử đồng niệm Phật cùng ngọn nến trên tay như ngọn đèn soi rọi sự tỉnh giác trong mỗi người theo từng bước chân an lạc trong khuôn viên đại giới trường và trở về thiền đường tĩnh tọa.

Trong nghi thức tuần chiếu trong khuôn viên giới trường chùa Thanh Tâm

Trong nghi thức tuần chiếu trong khuôn viên giới trường chùa Thanh Tâm

Trong khuôn khổ của những ngày sám hối tam nghiệp, học hành nghi tại giới trường, đây là nghi thức cuối ngày giúp giới tử thanh tịnh thân tâm, để chuẩn bị tấn đàn thọ nhận giới pháp. Truyền giới và thọ giới là hoạt động đặc thù của Tăng-già, được xem là Phật sự quan trọng của Giáo hội.

Đại giới đàn Bửu Huệ do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức từ ngày 17 đến 23-11-2023 (5 đến 11-10-Quý Mão), sẽ truyền giới tại 5 giới trường biệt truyền của từng hệ phái.

Hình ảnh giới tử thực hiện hô canh, tuần chiếu, tĩnh tọa tại giới trường chùa Thanh Tâm:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường Tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày