Bạc Liêu: Dự kiến sẽ tổ chức Đại Giới đàn Trí Đức vào quý II - năm 2023

Thượng tọa Thích Giác Nghi chủ trì buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự
Thượng tọa Thích Giác Nghi chủ trì buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-10, tại trụ sở Ban Trị sự - chùa Long Phước,TP.Bạc Liêu, với sự chủ trì của Thượng tọa Thích Giác Nghi, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Thường trực Ban Trị sự đã có phiên họp thường kỳ.

Theo đó, Ban Thường trực đã thành lập Ban Tổ chức Đại Giới đàn tôn hiệu Trí Đức, dự kiến sẽ tổ chức vào hạ tuần quý II - năm 2023.

Được biết, Hòa thượng Thích Trí Đức là danh Tăng của Phật giáo tỉnh nhà và có nhiều cống hiến lớn lao cho sự nghiệp Đạo pháp - Dân tộc qua nhiều thời kỳ. Cụ thể từ năm 1964 đến năm 1976, Hòa thượng giữ chức vụ Chánh Đại diện GHPGVN Thống nhất tỉnh Bạc Liêu (cũ). Năm 1968, ngài sáng lập Trường Trung học Bồ Đề. Từ năm 1990, ngài làm Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Minh Hải kiêm Chánh Đại diện Phật giáo thị xã Bạc Liêu. Năm 1997, ngài được suy tôn làm Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN và viên tịch năm 1999.

Trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh gồm 7 thành viên do Thượng tọa Thích Quảng Thới làm trưởng ban

Trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh gồm 7 thành viên do Thượng tọa Thích Quảng Thới làm trưởng ban

Trong phiên họp này, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã công bố và trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh gồm 7 thành viên do Thượng tọa Thích Quảng Thới làm trưởng ban.

Tại buổi họp, chư tôn đức đã thảo luận một số hoạt động Phật sự có liên quan và đóng góp ý kiến về quy hoạch tổng thể khu Quán Âm Phật Đài, phường Nhà Mát, TP.Bạc Liêu, từng bước hoàn thiện trình cơ quan chức năng liên quan cấp phép xây dựng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày