Bạc Liêu: Hội nghị Ban Thường trực về tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện

Hội nghị Ban Thường trực chuẩn bị tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện, thị, thành phố
Hội nghị Ban Thường trực chuẩn bị tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện, thị, thành phố
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, ngày 16-3, tại trụ sở Ban Trị sự - chùa Long Phước (phường 5, TP.Bạc Liêu), chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã họp chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện.

Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu đã chủ trì hội nghị Ban Thường trực.

Hội nghị triển khai một số vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị lắng nghe Trưởng ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố báo cáo danh sách nhân sự dự kiến nhiệm kỳ mới đã hiệp thương được Ban Chỉ đạo Đại hội thông qua trước khi làm việc các ngành chức năng của huyện; Số lượng đại biểu tham dự, địa điểm diễn ra Đại hội cũng được thông qua.

Dự kiến, Đại hội bắt đầu diễn ra từ tháng 4 đến tháng 9-2021 là hoàn tất.

Về công trình xây dựng Trường Trung cấp Phật học đã thực hiện xong phần móng, dự kiến đến tháng 5-2022 sẽ khánh thành nhân lễ húy kỵ Hòa thương Thích Huệ Hà, kỷ niệm 20 năm thành lập trường, lễ tốt nghiệp khóa V và khai giảng khóa mới, đồng thời chào mừng ngày khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội nghị cũng triển khai công văn của Trung ương Giáo hội về việc hưởng ứng thông điệp trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, công văn về việc tổ chức hiến máu nhân đạo; Thảo luận một số công việc có liên quan đến sinh hoạt tự viện và tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các tự viện và khu du lịch tâm linh Quán Âm Phật Đài.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.

Thông tin hàng ngày