Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương

(GNO-Bắc Ninh): Ngày 30-4 năm 2010 tại chùa Cầu Hương - thôn Kiều - xã Hiên Vân - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương.

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Quang Đạo - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Đồng Nai cùng chư tôn đức HĐTS, BTS Phật giáo các tỉnh Bắc Ninh, Đồng Nai và đông đảo Phật tử các tỉnh lân cận.

Về phía chính quyền có ông Đinh Xuân Vịnh - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện các cơ quan ban ngành chức năng, UBND, MTTQ, chính quyền địa phương thôn Kiều - xã Hiên Vân - huyện Tiên Du.

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 1

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 2

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 3

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 4

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 5

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 6

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 7

Thanh thiếu niên Phật tử dâng hoa cúng dường chư tôn đức

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 8

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 9

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 10

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 11

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 12

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 13

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 14

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 15

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 16

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 17

Ông Phạm Đăng Phong - Trưởng thôn thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc lễ bổ nhiệm trụ trì, giới thiệu lịch sử chùa tồn tại với lịch sử làng Kiều từ giữa thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Ngôi chùa đã qua 2 đời sư thầy trụ trì, để tỏ lòng tôn kính nhân dân địa phương đã xây tháp tôn thờ.

Đại đức Thích Thiện Hải (thế danh Lê Quang Sơn) sinh năm 1978, nguyên quán ấp Lãng Lớn, Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, trong thời gian tạm trú tại chùa, Đại đức luôn chấp hành tốt các chủ trương của địa phương và cùng nhân dân địa phương vận động quyên góp tôn tạo chùa ngày càng khang trang, được cán bộ và nhân dân trong thôn tin yêu, quý mến. Đến nay đã được Giáo hội phê duyệt chính thức trụ trì tại chùa Cầu Hương.

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 18

TT.Thích Thanh Tuân - Ủy viên Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bắc Ninh tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 19
Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 20

TT.Thích Thanh Phụng - Ủy viên HĐTS – Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh Bắc Ninh trao quyết định bổ nhiệm trụ trì và tặng hoa chúc mừng

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 21

ĐĐ.Thích Đức Thiện - Ủy viên HĐTS - Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh Bắc Ninh phát biểu chúc mừng

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 22

ĐĐ.Thích Thiện Hải dâng lời cảm niệm tri ân công đức tới chư tôn đức chứng minh, qua đó bày tỏ lòng biết ơn các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ về thủ tục hành chính, cũng như cho phép tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ngày hôm nay, thành tâm cảm niệm công đức của toàn thể quý Phật tử đã ủng hộ từ tinh thần đến vật chất trong trong thời gian qua.Đại đức phát nguyện giữ vững đạo tâm, cùng nhân dân và Phật tử địa phương xây dựng và phát triển nơi đây thành một chốn thiền môn trang nghiêm thanh tịnh, tu học theo đúng chánh pháp.

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 23

TT.Thích Huệ Hiền – Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai phát biểu chúc mừng

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 24
Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 25

Ông Đinh Xuân Vịnh – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh thay mặt chính quyền địa phương phát biểu chúc mừng, ông tin tưởng và mong muốn Đại đức tân trụ thực hiện tốt công tác quản lý cơ sở vật chất nhà chùa, hướng dẫn Phật tử trong thôn tu tập công đức và luôn thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp này, chư tôn đức cùng quý vị đại biểu tặng hoa và quà lưu niệm Đại đức tân trụ trì.

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 26

Cuối buổi lễ, HT.Thích Quang Đạo thay mặt chư tôn đức chứng minh đã có huấn từ, nhắc nhở Đại đức tân trụ trì về sứ mệnh: “Trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng”, luôn nêu cao tinh thần phụng sự để hướng dẫn Phật tử địa phương tu tập và hành đạo theo đúng Chánh pháp của Đức Như Lai.

Buổi lễ đã kết thúc thập phần viên mãn, chư tôn đức cùng quý vị đại biểu thả chim hòa bình trong không khí tràn đầy đạo vị.

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 27

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 28

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 29

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 30

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 31

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 32

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 33

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 34

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 35

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 36

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 37

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 38

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 39

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 40

Bắc Ninh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Cầu Hương ảnh 41

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày