Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư tổ chức chương trình nghệ thuật "Vu lan - Đạo hiếu và Dân tộc"

Chương trình nghệ thuật “Vu Lan - Đạo hiếu và Dân tộc” năm 2023 tại Nhà hát lớn Hà Nội
Chương trình nghệ thuật “Vu Lan - Đạo hiếu và Dân tộc” năm 2023 tại Nhà hát lớn Hà Nội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chương trình nghệ thuật “Vu Lan - Đạo hiếu và Dân tộc” năm 2023 đã diễn ra vào tối 24-8-2023 tại Nhà hát lớn Hà Nội, nhằm tôn vinh và phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân và báo ân các vị tiền bối, anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng,... 

Đây là chương trình do Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư phối hợp cùng Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Văn hóa VN tổ chức..

Quang lâm tham dự sự kiện có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông T.Ư; cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử,...

Về phía quan khách, có sự hiện diện của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Lê Doãn Hợp; đại diện các bộ, ban, ngành; các mẹ Việt Nam anh hùng,...

Buổi tọa đàm ngắn, chia sẻ về truyền thống đạo hiếu của người dân Việt Nam
Buổi tọa đàm ngắn, chia sẻ về truyền thống đạo hiếu của người dân Việt Nam

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Gia Quang cho biết, Vu lan là ngày lễ lớn quan trọng của đạo Phật, dân gian thường gọi là ngày xá tội vong nhân, ngày báo hiếu cha mẹ và ông bà tổ tiên. Bên cạnh đó, người con Phật còn phải luôn ghi nhớ Tứ trọng ân: ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân Tổ quốc và ân chúng sinh vạn loại. Do vậy, chương trình “Vu lan - Đạo hiếu và Dân tộc” năm 2023 là nén tâm hương thành kính tri ân của thế hệ con cháu hôm nay kính dâng lên hương linh những người đã khuất, các bậc tiền nhân đã có công sinh thành dưỡng dục, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Qua đây, Hòa thượng cũng cầu nguyện cho mọi người đều được sống trong bình an, hạnh phúc, giác ngộ tình thương và giữ trọn đạo hiếu với tinh thần tri ân, báo ân của những người con Phật.

Tiết mục ca, múa nhạc đặc sắc
Tiết mục ca, múa nhạc đặc sắc

Đến với chương trình nghệ thuật, khán giả được thưởng thức những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, với những lời ca ngọt ngào, sâu lắng ngợi ca tình yêu đất nước, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền nhân. Cùng hòa chung là những tác phẩm ngợi ca về đạo hiếu, công đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ; ngợi ca Đức Bồ-tát Quán Thế Âm chính là hình ảnh của người mẹ hiền trong tâm thức dân tộc,...

Hòa thượng Thích Gia Quang tặng quà tri ân

Hòa thượng Thích Gia Quang tặng quà tri ân

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tặng quà tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh,... Tại chương trình, ông Uông Chu Lưu và Lê Doãn Hợp đã tham gia một tọa đàm ngắn, chia sẻ về truyền thống đạo hiếu của người dân Việt Nam.

Được biết, trước đó, Ban Tổ chức chương trình cũng đã có chuyến hành hương Côn Đảo, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương; trao quà các thương, bệnh binh, đại diện gia đình có công cách mạng tại H.Côn Đảo (BR - VT); trao tặng quà đến các gia đình thương binh, cựu chiến binh H.Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày