Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư trao quyết định nhân sự và triển khai hoạt động nhiệm kỳ IX

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) đến Hòa thượng Thích Gia Quang
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) đến Hòa thượng Thích Gia Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 8-3, tại hội trường chùa Quán Sứ - Hà Nội, trụ sở GHPGVN, Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư đã tổ chức lễ trao quyết định, ra mắt nhân sự và triển khai hoạt động nhiệm kỳ IX (2022-2027).
Các vị chứng minh, chủ tọa hội nghị

Các vị chứng minh, chủ tọa hội nghị

Tham dự có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông T.Ư; Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư; Hoà thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội T.Ư; Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I, cùng các Phó Văn phòng I, đại diện các Ban, Viện T.Ư GHPGVN.

Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo cùng đại diện Ban Dân vận T.Ư, Cục An ninh nội địa - Bộ Công an... tham dự.

Hoà thượng Thích Gia Quang phát biểu khai mạc

Hoà thượng Thích Gia Quang phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Gia Quang cho biết danh sách Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư đã được cơ cấu, trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và được Hòa thượng Chủ tịch ấn ký chuẩn y với 98 thành viên.

Thường trực có 35 thành viên, 1 Trưởng ban, 2 Phó ban Thường trực, 10 Phó ban, Ban Thư ký và các Ủy viên Thường trực; cùng với 63 Ủy viên.

Hoà thượng cũng đề cập 5 nhóm việc mà Ban Thông tin - Truyền thông phải thực hiện trách nhiệm mà Giáo hội giao phó.

Hòa thượng Thích Gia Quang đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

Hòa thượng Thích Gia Quang đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

Theo đó, sau khi kiện toàn nhân sự, Ban sẽ phác thảo phương hướng hoạt động của cả nhiệm kỳ; xác định trách nhiệm tư vấn, tham mưu công tác chuyên môn cho Giáo hội; xây dựng mô hình quản lý và điều hành việc xuất bản các ấn phẩm truyền thông; xây dựng mô hình kết nối để phát huy hiệu quả trong lĩnh vực truyền thông của Giáo hội...

Hoà thượng Trưởng ban Thông tin - Truyền thông T.Ư cũng đề cập những bất cập, tồn tại, khó khăn, đặc biệt là về vấn đề tài chính hỗ trợ.

Trao quyết định đến các thành viên

Trao quyết định đến các thành viên

"Tại hội nghị này, tôi mong muốn chư tôn đức và quý đại biểu cho ý kiến nhận định thực tế về công tác thông tin và truyền thông Phật giáo trên các phương tiện thông tin..., trên cơ sở đó đề ra mô hình, phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2027 ngày càng tốt hơn, đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình xây dựng và phát triển GHPGVN", Hoà thượng Thích Gia Quang bày tỏ.

Tại buổi lễ, Thượng toạ Thích Minh Quang, Uỷ viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh văn phòng I T.Ư công bố và điều hành trao quyết định nhân sự Ban Thông tin - Truyền thông nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Dịp này, Ban Thông tin - Truyền thông cũng công bố quyết định chuẩn y nhân sự của 4 phân ban trực thuộc, bao gồm: Phân ban Chuyển đổi số, Phân ban Phật giáo Nam tông Khmer, Phân ban Phật giáo Nam tông Kinh và Phân ban Phật giáo Khất sĩ.

Hòa thượng Thích Gia Quang trao quyết định chuẩn y nhân sự đến 4 vị Trưởng các phân ban trực thuộc

Hòa thượng Thích Gia Quang trao quyết định chuẩn y nhân sự đến 4 vị Trưởng các phân ban trực thuộc

Thượng toạ Thích Minh Nhẫn, Uỷ viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông báo cáo phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ IX gồm 10 điểm.

Chỉ đạo, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu đánh giá cao những thành tựu mà Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư đã làm được, đặc biệt trong Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX vừa qua, một kỳ Đại hội mà theo Hoà thượng là rực rỡ nhất từ trước cho tới nay.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu chỉ đạo

Dịp này, Hoà thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự cũng lưu ý với nhân sự được cơ cấu lần này, Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư sẽ kết nối chặt chẽ với các địa phương, phát huy sức mạnh về thông tin của các lĩnh vực báo chí, kênh thông tin có sức ảnh hưởng để làm tốt hơn, phát huy vai trò và hoàn thành sứ mệnh được Giáo hội giao phó, góp phần giữ gìn và làm lan toả những hình ảnh tốt đẹp của GHPGVN trong nhân dân và trên hệ sinh thái thông tin hiện đại.

Tại sự kiện này, Ban Thường trực, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan T.Ư, các Ban TƯGH... đã tặng hoa chúc mừng.

Hội nghị diễn ra ở hội trường chùa Quán Sứ, trụ sở của GHPGVN
Hội nghị diễn ra ở hội trường chùa Quán Sứ, trụ sở của GHPGVN

Hội nghị diễn ra ở hội trường chùa Quán Sứ, trụ sở của GHPGVN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày