Ban Tôn giáo Chính phủ chúc Tết Phật giáo Khánh Hòa

GNO - Nhân dịp xuân Mậu Tuất sắp về, chiều qua, 31-1, ông Trần Tấn Hùng, Phó ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết chư tôn đức BTS Phật giáo Khánh Hòa tại Văn phòng BTS - chùa Sắc tứ Long Sơn (Nha Trang).

Cùng đi với đoàn có ông Trần Trọng Vũ, Chuyên viên Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Hữu Dinh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa và các thành viên.

khanhhoa.jpg


Ông Trần Tấn Hùng chúc Tết đến Tăng Ni, Phật tử tỉnh Khánh Hòa

Tiếp đoàn có HT.Thích Quảng Thiện, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo Khánh Hòa; HT.Thích Ngộ Tánh, UV HĐTS. Trưởng BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Minh Thông, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh và chư tôn đức Thường trực BTS, Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh.

Tại buổi tiếp, ông Trần Tấn Hùng đã chúc Tết chư tôn đức BTS Phật giáo Khánh Hòa. Ông cũng điểm qua một số thành tựu về văn hóa, kinh tế, xã hội của đất nước năm 2017, trong đó có sự đóng góp của Tăng Ni, Phật tử cả nước. Đặc biệt, theo ông Hùng, huyện đảo Trường Sa có một phần đóng góp rất lớn của Phật giáo Khánh Hòa - góp phần gìn giữ biên giới hải đảo của Tổ quốc.

HT.Thích Ngộ Tánh đáp lời, đã cảm ơn ông Phó ban Tôn giáo Chính phủ cùng phái đoàn. Hòa thượng cũng đã giới thiệu một số thành tựu Phật sự của Khánh Hòa, nổi bật là phát triển Phật sự ở hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, cử  quý thầy đi trú trì 6 chùa tại huyện đảo Trường Sa: Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Phan Vinh…

HT.Thích Ngộ Tánh chúc ông ông Hùng cùng các thành viên năm mới Mậu Tuất dồi dào sức khỏe, để thực hiện thành công mọi công tác được giao…

* Chiều cùng ngày, đoàn Ban Dân vận Tỉnh ủy do ông Cao Ngọc Tâm, Phó ban Dân vận và các thành viên; đoàn UBMTTQVN tỉnh do ông Huỳnh Mông Giang, Phó Chủ tịch cùng phái đoàn đã đến thăm và chúc Tết chư tôn giáo phẩm BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tại Văn phòng BTS.

Trí Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày