Mở Hội xuân Ngọa Vân 2018 đến hết tháng 3

GNO - BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh hôm 24-2 đã tổ chức lễ khai hội xuân Ngọa Vân năm 2018 tại khu di tích lịch sử văn hóa Ngoạ Vân - Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần (xã Bình Khê, TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).
img_8377-copy_jpg.jpg
Trang nghiêm tại lễ khai hội

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử thập phương cùng về tham dự.

Đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch VN; ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Đức Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các cơ quan, ban ngành trung ương và địa phương.

img_8372-copy_jpg.jpg
Đại biểu chính quyền

Sau nghi thức chào quốc kỳ, ông Hà Hải Dương, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Đông Triều, Trưởng ban Chỉ đạo Lễ hội xuân Ngọa Vân năm 2018 phát biểu khai mạc.

Ông cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Quảng Ninh, sự phát tâm công đức của Tăng Ni, Phật tử, nhà hảo tâm…, trong những năm qua TX.Đông Triều đã tích cực phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Ngọa Vân trước thềm lễ kỷ niệm 710 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn.

Đồng thời, phối hợp với các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các ngành chức năng đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích lịch sử nhà Trần tạo Đông Triều. Phát triển du lịch văn hóa tâm linh, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân, du khách và Phật tử hành hương về thánh địa của Phật giáo Trúc Lâm.

img_8401-copy_jpg.jpg
Ông Hà Hải Dương phát biểu

img_8420-copy_jpg.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Ban đạo từ, HT.Thích Thiện Nhơn bày tỏ niềm hoan hỷ khi một mùa xuân của đạo pháp, mùa xuân của Phật giáo đời Trần lại đến. Hòa thượng cũng nhắc lại cuộc đời, hành trạng của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Theo Hòa thượng, chùa - am Ngọa Vân là một quần thể kiến trúc chùa tháp lớn của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam trên dãy Yên Tử, nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn. Chính vì lý do này, Ngọa Vân được coi là thánh địa của Phật giáo Trúc Lâm.

img_8435-copy_jpg.jpg
TT.Thích Thanh Quyết thỉnh chuông khai hội


Được biết, Lễ hội xuân Ngọa Vân do GHPGVN tỉnh Quảng Ninh và TX Đông Triều phối hợp tổ chức đã trở thành lễ hội truyền thống hàng năm kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Đây là họat động văn hóa có giá trị nhân văn sâu sắc, là dịp để người dân, du khách, Tăng Ni, Phật tử tri ân công đức to lớn của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông; đồng thời tôn vinh những giá trị tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam cũng như thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, giáo dục tinh thần yêu nước, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc.

Dịp này, TT.Thích Thanh Quyết gửi lời chúc phúc đầu xuân Mậu Tuất đến các đại biểu, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử và du khách. 

Cuối buổi lễ là nghi thức gióng trống, thỉnh chuông khai hội, dâng hương cầu nguyện quốc thái, dân an.

Hoàng Tuấn - Cẩm Vân - Phúc Thông

* Chiều 25-2, cũng tại Quảng Ninh, chùa Tiêu Dao (phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long) đã tổ chức lễ cầu an đầu năm (ảnh dưới).

chua tieudao.jpg

Tham dự lễ có chư tôn đức Tăng Ni các chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về tham dự cùng ông Lê Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Việt Long, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo UBMTTQVN tỉnh Quảng Ninh và các vị đại diện cho các sở ban ngành liên quan.

Đặc biệt còn có hơn 1.000 người dân, Phật tử trong và ngoài thành phố cũng về tham dự.

Tịnh Cường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày