Ban Trị sự ban hành công văn về sinh hoạt tôn giáo

Trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự
Trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự

GNO - Công văn số 117/CV-BTS của Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM ấn ký ban hành hôm nay, ngày 9-5 về sinh hoạt tôn giáo bình thường trước diễn biến mới trong phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn gởi đến các ban chuyên môn GHPGVN; BTS GHPGVN 24 quận/huyện; các cơ sở từ thiện GHPGVN; chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các cơ sở tự viện TP.HCM.

Theo đó, căn cứ công văn số 304/TGCP-VP, ngày 8-5-2020 của Ban Tôn giáo Chính phủ, về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Căn cứ công văn số 1710/UBND-VX, ngày 8-5-2020 của Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh; Căn cứ công văn số 082/CV-HĐTS, ngày 9-5-2020 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc sinh hoạt tôn giáo bình thường trước diễn biến mới trong phòng, chống dịch Covid-19;

Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hồ Chí Minh thông báo đến các ban và chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh như sau:

1. Các ban chuyên ngành trực thuộc GHPGVN TP, BTS GHPGVN 24 quận/huyện được hoạt động Phật sự trở lại bình thường trước diễn biến mới trong phòng, chống dịch Covid-19. Căn cứ vào chương trình hoạt động Phật sự năm 2020, các ban tranh thủ điều chỉnh kế hoạch, đề ra những định hướng mới nhằm thúc đẩy mọi hoạt động Phật sự đạt hiệu quả cao trong những tháng còn lại của năm 2020; nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm bảo vệ sức khỏe cá nhân, làm lợi lạc cộng đồng.

2. Thường trực BTS Phật giáo 24 quận/huyện khẩn trương hướng dẫn chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các cơ sở tự viện Giáo hội tại địa phương được sinh hoạt Phật sự bình thường. Tuy nhiên, mọi sinh hoạt Phật sự tại cơ sở phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19; các cơ sở tự viện phải thông thoáng, thực hiện các biện pháp khử khuẩn; trong trường hợp tổ chức các hoạt động tôn giáo tập trung đông người phải thực hiện các quy trình đảm bảo an toàn sức khỏe cho từng cá nhân, tránh lây nhiễm bệnh trong cộng đồng, mỗi cá nhân phải rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham gia hoạt động.

3. Tạm thời chưa đón, tiếp các đoàn du khách quốc tế, các đoàn Phật tử Việt kiều, nhất là những người đến từ các vùng dịch hạn chế nhập cảnh vào Việt Nam; trong trường hợp có Phật tử là kiều bào tham gia Phật sự tại các cơ sở tự viện tại địa phương, phải thực hiện công tác khai báo y tế với cơ sở y tế tại địa phương theo quy định.

4. Các cơ sở từ thiện, phòng khám chữa bệnh từ thiện của Giáo hội trên địa bàn TP được hoạt động bình thường, nhưng phải thực hiện công tác theo dõi sức khỏe, các quy trình y tế đối với từng thành viên phục vụ tại cơ sở. Vận động nguồn nhân lực, tài lực, vật lực từ các cơ sở từ thiện, hoạt động tôn giáo, xã hội hóa, v.v... để tăng cường công tác hỗ trợ các cá nhân, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị tổn thất kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Công văn đề nghị, vì tinh thần Phật sự chung, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh; đề nghị các ban và chư tôn đức Tăng Ni quan tâm thực hiện có kết quả tinh thần công văn này.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày