Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 do Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi tổ chức tại chùa Thiên Phước
Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 do Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi tổ chức tại chùa Thiên Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-4-Ất Tỵ, Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 tại chùa Thiên Phước (xã Trung Lập Thượng).
Nghi thức niệm Phật cầu gia hộ

Nghi thức niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM; Hòa thượng Thích Huệ Nghi, Thượng tọa Thích Quảng Tánh - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi; Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi; Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi; Tăng Ni, Phật tử huyện tham dự.

Về phía chính quyền có ông Trần Xuân Điền, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM; bà Võ Thị Kiều Tiên, Chủ tịch UBMTTQVN H.Củ Chi; đại diện tôn giáo bạn, cùng các cấp chính quyền huyện tham dự.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh cung tuyên Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Thượng tọa Thích Quang Thạnh cung tuyên Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Buổi lễ trang nghiêm mở đầu với nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, nghi thức chào Đạo kỳ, Quốc kỳ, phút nhập từ bi quán, sau đó toàn thể đạo tràng đã trang nghiêm lắng nghe Thượng tọa Thích Quang Thạnh cung tuyên Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 của Đức Pháp chủ GHPGVN gửi đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.

Thượng tọa Thích An Thường đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2569 của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Thượng tọa Thích An Thường đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2569 của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích An thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2569 của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN và Đại đức Thích Thiện Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi tuyên đọc bức Thông điệp Đại lễ Vesak 2025 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc.

Thượng tọa Thích Thiện Tâm đọc Thông điệp Đại lễ Vesak 2025 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc

Thượng tọa Thích Thiện Tâm đọc Thông điệp Đại lễ Vesak 2025 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc

Thay mặt lãnh đạo địa phương, bà Võ Thị Kiều Tiên phát biểu ghi nhận những đóng góp của Tăng Ni, Phật tử huyện trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. "Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi, cùng Tăng Ni huyện luôn thực hiện tốt các chính sách pháp luật Nhà nước, tổ chức nhiều các hoạt động an sinh xã hội ổn định đời sống của người dân trên địa bàn, góp phần xây dựng huyện nhà có chất lượng sống tốt, văn minh, nghĩa tình.", bà Chủ tịch UBMTTQVN H.Củ Chi cho biết.

Bà Võ Thị Kiều Tiên phát biểu tại buổi lễ

Bà Võ Thị Kiều Tiên phát biểu tại buổi lễ

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi tặng 30 phần học bổng Thích Trí Quảng đến các em học sinh và tặng 200 phần quà đến hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn H.Củ Chi với tổng trị giá là 110 triệu đồng.

Sau ba hồi chuông trống Bát-nhã, chư tôn giáo phẩm đã thành kính dâng hương cúng dường, đảnh lễ Tam bảo, đồng tụng sám Khánh đản kính mừng ngày Đức Phật Thích Mâu Ni đản sinh và sau đó là nghi thức Tắm Phật truyền thống.

Một số hình ảnh buổi lễ:

Trước đó, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi đã đến thắp hương tưởng niệm tại tượng đài "Củ Chi đất thép thành đồng"
Trước đó, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi đã đến thắp hương tưởng niệm tại tượng đài "Củ Chi đất thép thành đồng"

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Là nghệ sĩ trường chay, Phật tử Tâm Phúc Linh hàng ngày cũng gìn giữ đạo tâm của một người trẻ

Nghệ sĩ trẻ với tâm nguyện của một Phật tử

GNO - Sinh ra nơi cực Nam Tổ quốc, lớn lên giữa tiếng ca của bà và mẹ, Tâm Phúc Linh sớm mang trong mình tình yêu cải lương. Từ một cậu bé tự học qua màn hình, anh tìm đến các nghệ nhân, bền bỉ rèn nghề, thử sức trên nhiều sân khấu.
Trong quá trình hình thành và phát triển, Phật giáo không chỉ hiện diện qua hệ thống giáo lý, tư tưởng mà còn được biểu hiện sinh động qua các hình thức sinh hoạt văn hóa và nghi lễ

Nghi lễ trong văn hóa Phật giáo

GNO - Nghi lễ Phật giáo là một bộ phận quan trọng của văn hóa Phật giáo, vừa đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, vừa góp phần chuyển tải giáo lý, giáo dục đạo đức, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh.

Thông tin hàng ngày