Ban Trị sự GHPGVN Q.10 thăm, chúc Tết đến Hòa thượng Thích Lệ Trang và các cơ quan

Ban Trị sự GHPGVN Q.10 chúc Tết đến Hòa thượng Thích Lệ Trang
Ban Trị sự GHPGVN Q.10 chúc Tết đến Hòa thượng Thích Lệ Trang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 26 tháng Chạp năm Quý Mão (5-2-2024), đoàn Ban Trị sự GHPGVN Q.10 đã đến các trú xứ thăm, đảnh lễ Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng thăm chư trên địa bàn Q.10 và các cơ quan chức năng nhân Tết Giáp Thìn - 2024.
Đảnh lễ Giác linh Hòa thượng Thích Giác Khánh

Đảnh lễ Giác linh Hòa thượng Thích Giác Khánh

Đoàn do Thượng tọa Thích Tâm Hoa, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q.10 làm trưởng đoàn, cùng Đại đức Thích Trung Hiếu, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự; Đại đức Thích Hạnh Hiếu, Phó Thư ký kiêm Thủ quỹ đã đến các các trú xứ thăm, đảnh lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Lệ Trang; thăm, chúc Tết đến Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; đảnh lễ Giác linh Hòa thượng Thích Như Thọ, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.10;

Chư tôn đức cũng thăm Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng ban Thường trực Ban Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, trụ trì chùa Phước Hải; Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM, Trưởng ban Quản trì chùa Từ Nghiêm.

Tại chùa Bửu Đà

Tại chùa Bửu Đà

Tại các trú xứ, Thượng tọa Thích Tâm Hoa thay mặt Ban Trị sự GHPGVN Q.10 tác bạch chúc Tết đến Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; cùng vấn an và kính chúc sức khỏe đến Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện và Ni trưởng Thích nữ Như Xuân, cầu nguyện nhị vị Ni trưởng pháp lạp miên trường và hưởng mùa xuân an lạc.

Đoàn cũng thăm, chúc Tết đến lãnh đạo các cơ quan: Ban Tôn giáo, Ủy ban MTTQVN TP.HCM, UBMTTQVN Q.10.

Đảnh lễ tác bạch khánh tuế Hòa thượng Thích Như Tín

Đảnh lễ tác bạch khánh tuế Hòa thượng Thích Như Tín

Chúc Tết tại Ban Tôn giáo TP.HCM

Chúc Tết tại Ban Tôn giáo TP.HCM

Thăm Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện

Thăm Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện

Chụp ảnh lưu niệm tại chùa Phước Hải

Chụp ảnh lưu niệm tại chùa Phước Hải

Thăm, chúc Tết Ni trưởng Thích nữ Như Xuân

Thăm, chúc Tết Ni trưởng Thích nữ Như Xuân

Tại chùa Bửu Đà

Tại chùa Bửu Đà

Tại chùa Từ Nghiêm

Tại chùa Từ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày