Ban Trị sự GHPGVN Q.8 trao quà Trung thu đến các em học sinh khuyết tật

Tặng quà Trung thu đến các em học sinh Trường Hy Vọng Q.8
Tặng quà Trung thu đến các em học sinh Trường Hy Vọng Q.8
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ ngày 11 đến 13-9, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.8, Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM cùng các mạnh thường quân và Phật tử chùa Long Hoa (Q.8, TP.HCM) đã tổ chức trao quà Tết Trung thu đến các em học sinh khuyết tật.

Theo đó, đoàn đã đến trao quà tại Trường Hy Vọng Q.8 (số 86/10 Hưng Phú, P.8, Q.8); Trường Hy Vọng Q.6 (55/4 Lý Chiêu Hoàng P.10, Q.6) và Trường giáo dục chuyên biệt Tương Lai (27A2 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1) nhằm giúp các em đón Tết Trung thu thật đầm ấm, vui tươi.

Hòa thượng Thích Huệ Công trao quà đến các em
Hòa thượng Thích Huệ Công trao quà đến các em

Tham dự buổi trao quà có Hòa thượng Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8, Trưởng ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM; Đại đức Thích Thông Chấn, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Q.8, các mạnh thường quân và Phật tử...

Được biết, tại Trường Hy Vọng Q.8, đoàn trao hỗ trợ 2 triệu đồng và 56 phần quà; tại Trường Hy Vọng Q.6, đoàn trao 193 phần quà và hỗ trợ 2 triệu đồng; trao 92 phần quà, hỗ trợ cho bếp ăn 3 triệu đồng cùng 100kg gạo tại Trường giáo dục chuyên biệt Tương Lai. Mỗi phần quà cho các em gồm: bánh Trung thu, lồng đèn, tập vở, sữa...

Chụp hình lưu niệm cùng thầy cô giáo và các em học sinh khuyết tật Trường Hy Vọng Q.6
Chụp hình lưu niệm cùng thầy cô giáo và các em học sinh khuyết tật Trường Hy Vọng Q.6

Bên cạnh đó, Đại đức Thích Thông Chấn cũng đã gửi 1.500 cuốn tập, 150 phần bánh và 450 chiếc lồng đèn trung thu đến các em học sinh nghèo, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại P.10, 11, 15 trên địa bàn Q.8.

Tổng trị giá của chương trình từ thiện này là hơn 92 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sư Giác Minh Cần (tịnh xá Ngọc Đạt, Đắk Nông) chia sẻ quà và hòa cùng niềm vui Trung thu của trẻ nhỏ ở địa phương - Ảnh: Ngọc Đạt

Nhà sư và Trung thu

GNO - Trung thu đối tôi là dịp vui. Vì đây là mùa mang năng lượng lành, mùa trẻ thơ cười tươi rói. Niềm vui được quà, được chơi trò chơi dân gian, xem chú Cuội và chị Hằng hát, múa, bày trò chọc cười là ký ức đẹp của bất kỳ đứa trẻ nào.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, vị giáo phẩm uyên thâm Luật tạng và kinh luận Đại thừa, nhà lãnh đạo Phật giáo, bậc Thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni Việt Nam - Ảnh: Tư liệu chùa Từ Đàm

Trưởng lão HT.Thích Thiện Siêu nói về “Thất diệt tránh” và việc vận dụng trong sinh hoạt Giáo hội

GNO - Trong các ứng xử liên quan việc xử lý các ý kiến chưa thống nhất trong Giáo hội, chúng ta thường nghe cách thức “như thảo phú địa” (lấy cỏ lấp che mặt đất lại cho yên), hoặc 7 pháp diệt tránh (thất diệt tránh). Tuy nhiên, không ít người vẫn chưa nhận thức cũng như vận dụng phù hợp với Giới luật.
Tu là đoạn việc ác, siêng làm việc lành - Ảnh minh họa

Có pháp đốt cháy và pháp không đốt cháy

GNO - Ngọn lửa bốc cháy thiêu rụi củi rác là hình ảnh thân thuộc của đời sống thôn dã. Ngọn lửa này đã được Thế Tôn dùng làm ảnh dụ trong rất nhiều pháp thoại của Ngài. Pháp thoại dưới dây, ngọn lửa dữ đã thiêu đốt thân tâm, đốt cháy thiện căn công đức của người thường tạo ba nghiệp thân khẩu ý bất thiện.

Thông tin hàng ngày