Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai thỉnh thị Đức Pháp chủ về Đại giới đàn Đạt Thanh

Đức Pháp chủ GHPGVN huấn thị, lưu ý giảm bớt hình thức, chú trọng nội dung truyền giới và tuyển chọn giới tử, thỉnh Giới sư... - Ảnh: BGN
Đức Pháp chủ GHPGVN huấn thị, lưu ý giảm bớt hình thức, chú trọng nội dung truyền giới và tuyển chọn giới tử, thỉnh Giới sư... - Ảnh: BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-10-2023, đại diện lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã đến chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức (TP.HCM) đảnh lễ, thỉnh thị ý kiến của Đức Pháp chủ - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng về việc tổ chức Đại giới đàn tại tỉnh nhà.
Thượng tọa Thích Huệ Khai tác bạch trình thỉnh thị Đức Pháp chủ GHPGVN về việc tổ chức Đại giới đàn Đạt Thanh tại tỉnh Đồng Nai

Thượng tọa Thích Huệ Khai tác bạch trình thỉnh thị Đức Pháp chủ GHPGVN về việc tổ chức Đại giới đàn Đạt Thanh tại tỉnh Đồng Nai

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai dẫn đầu phái đoàn, tác bạch trình Đức Pháp chủ về Phật sự quan trọng này.

Thượng tọa cho biết, tiếp nối truyền thống của Phật giáo tỉnh nhà trong hoạt động Tăng sự, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh dự kiến tổ chức Đại giới đàn tôn hiệu Đạt Thanh, vị Pháp chủ đầu tiên của Giáo hội Tăng-già Nam Việt, vào tháng 3 năm Giáp Thìn (2024).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN

Đức Pháp chủ tán thán Thượng tọa Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai và Ban Trị sự tỉnh nhà trong Phật sự này. Ngài cũng đồng thuận với việc thỉnh pháp hiệu Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh làm tôn hiệu của Đại giới đàn tại tỉnh Đồng Nai.

Dịp này, Đức Pháp chủ GHPGVN cũng chia sẻ về hành trạng đặc biệt của Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh, một bậc cao Tăng của Phật giáo miền Nam, nhà hoạt động yêu nước, vị Pháp chủ lâm thời đầu tiên của Giáo hội Tăng-già Nam Việt.

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự GHGPVN tỉnh Đồng Nai

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự GHGPVN tỉnh Đồng Nai

Ngài cho biết thêm, năm nay (2023) kỷ niệm 50 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh viên tịch, ngài đã giao các vị giáo phẩm phụ tá và văn phòng Đức Pháp chủ nghiên cứu, hiệu đính và công bố thông tin về cuộc đời và đạo nghiệp của vị cao Tăng có vai trò rất lớn đối với công cuộc chấn hưng Phật giáo ở miền Nam này.

Bên cạnh đó, ngài cũng đã về chùa Long Quang dâng hương, chia sẻ và giao Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng môn đồ pháp quyến trùng tu tổ đình, làm nơi lưu niệm Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh, để tôn vinh và làm bài học lịch sử của Phật giáo cho Tăng Ni thế hệ trẻ trong sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp phù hợp thời duyên.

Tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức

Tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức

Đức Pháp chủ cũng lưu ý một số vấn đề về việc tổ chức Đại giới đàn, giản lược hình thức không cần thiết mà chú trọng đàn giới đúng pháp, cần rạch ròi tách bạch giữa Ban Tổ chức với Giới sư, nghiêm túc trong việc tuyển chọn giới tử…

Thượng tọa Thích Huệ Khai và chư Tăng hiện diện đảnh lễ, tiếp nhận huấn thị và y giáo phụng hành huấn thị của Đức Pháp chủ GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni sư Chứng Nghiêm đích thân giám sát việc ứng phó và cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Đài Loan

Tổ chức Phật giáo Từ Tế cứu trợ nạn nhân động đất

GNO - Từ Tế, tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ rằng việc ứng phó và cứu trợ vụ động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ này đã bắt đầu được tiến hành vài phút sau khi thảm họa xảy ra.

Thông tin hàng ngày