Ban Trị sự GHPGVN TP.Sầm Sơn thăm, tặng quà tại các chốt kiểm dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-9, Đại đức Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Sầm Sơn cùng chư Tăng chùa Khải Nam, chùa Khải Minh (tỉnh Thanh Hóa) đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho lực lượng đang làm việc tại các chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19.

Đoàn đã đến thăm lực lượng chức năng tại các chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19 trên Quốc lộ 47, Đại lộ Nam Sông Mã, trạm kiểm soát tuyến đường ven biển vùng duyên hải miền Trung thuộc TP.Sầm Sơn.

Thăm và tặng quà tại các chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 tại TP.Sầm Sơn
Thăm và tặng quà tại các chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 tại TP.Sầm Sơn

Tại các điểm đến, Đại đức Thích Tâm Định và chư Tăng đã chia sẻ những khó khăn mà các lực lượng công an, quân sự, y tế đang ngày đêm không quản nắng mưa, nguy hiểm bám chốt làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch; đồng thời trao các phần quà hỗ trợ như: khẩu trang, sữa, mì gói, nước suối và tiền mặt để động viên tinh thần các thành viên tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trước đó, Đại đức Thích Tâm Định thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh đến thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, phòng chống dịch trọng điểm: Khe nước lạnh, thị xã Nghi Sơn; Dốc Xây, thị xã Bỉm Sơn; Xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành và xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc.

Ở mỗi chốt kiểm soát, đoàn tặng 5 triệu đồng tiền mặt và một số hàng hóa thiết yếu như: vật tư y tế, nước suối , lạc nhân, sữa tươi, mì gói...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày