Ban Trị sự huyện Củ Chi triển khai tổ chức Phật đản, An cư kiết hạ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 3- 5, tại chùa Pháp Thành (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi), Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện đã tổ chức phiên họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2565.

Tham dự có Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện cùng chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự, Thường trực 13 ban chuyên môn tham dự.

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện nhấn mạnh trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong và ngoài nước nên việc tổ chức tuần lễ Phật đản cũng như An cư kiết hạ phải tuân thủ nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế đã ban hành.

Thượng tọa Thích Tịnh Tâm triển khai công tác Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2565

Thượng tọa Thích Tịnh Tâm triển khai công tác Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2565

Thượng tọa cũng cho biết theo như kế hoạch đã được duyệt thì ngoài lễ đài chính do Ban Trị sự Phật giáo huyện tổ chức đặt tại chùa Liên Trì (ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. HCM) thì tại các tự viện cũng thiết trí lễ đài Kính mừng Phật đản (tùy theo điều kiện của mỗi tự viện), khuyến khích Phật tử trang trí trang nghiêm cờ hoa, lồng đèn tại mỗi tư gia.

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo huyện cũng sẽ kết hợp cùng các tự viện trên địa bàn trao tặng Quỹ học bổng Nguyễn Hữu Thọ, phát quà từ thiện cho bà con nghèo…

Về địa điểm An cư kiết hạ Phật lịch 2565, trường hạ Tăng được tổ chức tại chùa Pháp Thành (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi), trường hạ Ni tổ chức tại chùa Di Đà (xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi).

Kết thúc buổi họp, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện đã tán thán sự nhiệt tâm của chư tôn đức trong Ban Thường trực và chư tôn đức Tăng, Ni Thường trực 13 ban chuyên môn Phật giáo huyện. Thượng tọa tin rằng với trí tuệ tập thể, Phật giáo huyện sẽ hoàn thành các công tác Phật sự sắp tới, đặt biệt là Tuần lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2565 được tổ chức trang nghiêm, trọng thể và an toàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày