Ban Trị sự Phật giáo huyện Bàu Bàng trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản

Ban Trị sự Phật giáo huyện Bàu Bàng cử hành nghi thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566
Ban Trị sự Phật giáo huyện Bàu Bàng cử hành nghi thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-4-Nhâm Dần), tại chùa Từ Huệ (xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), Ban Trị sự GHPGVN huyện Bàu Bàng đã trang ngiêm cử hành chương trình Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566.
Ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng

Ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng

Chứng minh đại lễ có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, cùng chư tôn đức Tăng, Ni Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự huyện Bàu Bàng, đại diện chính quyền các cấp.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu, Phật tử đã lắng nghe Thông điệp Phật Đản của Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN do Hòa thượng Thích Huệ Thông tuyên đọc; Đại đức Thích Minh Hiền, Phó ban Trị sự Phật giáo huyện Bàu Bàng đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Trong không khí thiêng liêng, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự và toàn thể đại chúng đã thực hiện các nghi thức tâm linh, thiêng liêng Kính mừng Đức Thế Tôn đản sinh, nghi thức Tắm Phật.

Thực hiện nghi thức Tắm Phật

Thực hiện nghi thức Tắm Phật

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo huyện Bàu Bàng tặng 250 phần quà cho bà con khiếm thị của các địa phương như: Bàu Bàng, Phú Giáo, Bến Cát và Hội chữ Thập đỏ huyện, Hội người nghèo xã Lai Hưng, mỗi phần quà trị giá 350 ngàn đồng. Bên cạnh đó, Phật giáo huyện còn trao 50 triệu đồng đến Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Bàu Bàng để xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày