Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè thăm bệnh nhân tâm thần trong dịp Vu lan

Hơn 1.000 suất ăn được Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè trao tặng đến các bệnh nhân
Hơn 1.000 suất ăn được Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè trao tặng đến các bệnh nhân
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 5-8, Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè (TP.HCM) có chuyến viếng thăm các bệnh nhân tại Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định (xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng mùa Vu lan - Báo hiếu của Phật giáo huyện Nhà Bè
Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng mùa Vu lan - Báo hiếu của Phật giáo huyện Nhà Bè

Đoàn do Thượng tọa Thích Thiện Từ, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo huyện Nhà Bè dẫn đầu, đi cùng còn có các thành viên trong Ban Trị sự, Phật tử trên địa bàn huyện.

Tại Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định, đoàn đã thăm và có lời động viên đến cán bộ nhân viên công tác nơi đây; trao tặng hơn 1.000 suất ăn đến các bệnh nhân đang điều trị. Tổng giá trị của chuyến từ thiện này là 50 triệu đồng.

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè cũng tổ chức lễ cầu siêu cho các hương linh đã mất do dịch bệnh Covid-19 cũng như các bệnh nhân đã tử vong nơi đây.

“Chương trình này nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng mùa Vu lan - Báo hiếu của Phật giáo huyện Nhà Bè cũng như hướng tới đại lễ kỳ siêu đồng bào, lực lượng tuyến đầu chống dịch tử vong trong đại dịch Covid-19 của Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM”, Thượng tọa Thích Thiện Từ chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày