Ban Trị sự Phật giáo Q.11 tặng quà đến người khiếm thị khó khăn

Hòa thượng Thích Thiện Ngộ tặng quà đến người khiếm thị khó khăn trên địa bàn TP.HCM
Hòa thượng Thích Thiện Ngộ tặng quà đến người khiếm thị khó khăn trên địa bàn TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-4, Ban Trị sự GHPGVN Q.11 (TP.HCM) phối hợp cùng chùa Giác Sanh - văn phòng Ban Trị sự Phật giáo quận tổ chức trao tặng 350 phần quà đến bà con khiếm thị đang sinh sống tại các quận huyện trong địa bàn TP. 
Thượng toạ Thích Nguyên Sĩ trao bì thư tiền mặt đến người khiếm thị
Thượng toạ Thích Nguyên Sĩ trao bì thư tiền mặt đến người khiếm thị

Hòa thượng Thích Thiện Ngộ, cố vấn, chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.11, trụ trì chùa Giác Sanh; Thượng toạ Thích Nguyên Sĩ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.11, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự quận trực tiếp tặng 350 phần quà đến người dân.

Trước khi trao tặng quà đến người dân, chư tôn đức đã dành thời pháp ngắn chia sẻ đến người khiếm thị, đồng thời sách tấn mọi người tu học để chuyển hóa khổ đau, tìm được nhiều niềm an vui trong cuộc sống.

Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm các nhu yếu phẩm và bì thư lì xì. Tổng trị giá 175 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày