Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (TP.HCM) khánh thành 3 cây cầu bê-tông nông thôn

Cắt băng khánh thành cầu Tường Nguyên 469 xã Phước Hiệp, H.Mõ Cày Nam - Ảnh: T.N
Cắt băng khánh thành cầu Tường Nguyên 469 xã Phước Hiệp, H.Mõ Cày Nam - Ảnh: T.N
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 26-4, Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, Chủ tịch Hội từ thiện chùa Tường Nguyên tổ chức đoàn từ thiện đến xã Phước Hiệp, H.Mõ Cày Nam (Bến Tre) khánh thành cầu Tường Nguyên 469.
Khánh thành cầu Tường Nguyên số 471 và 472 tại xã Định Thủy

Khánh thành cầu Tường Nguyên số 471 và 472 tại xã Định Thủy

Cây cầu có chiều ngang 3,3 mét, chiều dài 34 mét, do gia đình ông Vũ Xuân Kỷ và bà Ngô Thị Thanh (TP.HCM) tài trợ. Tổng kinh phí 450 triệu đồng.

Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên cũng khánh thành cầu Tường Nguyên số 471 và 472 tại xã Định Thủy, H.Mõ Cày Nam với chiều ngang 2,8 mét, chiều dài 22 mét và cầu Tường Nguyên 472 với chiều ngang 2,8 mét, chiều dài 12 mét do bà Lê Hồng Ngân ở TP.HCM tài trợ kinh phí 370 triệu đồng xây dựng.

Hội khởi công xây dựng cầu Tuờng Nguyên 476 - 477 - Ảnh: T.N

Hội khởi công xây dựng cầu Tuờng Nguyên 476 - 477 - Ảnh: T.N

Tại tỉnh Trà Vinh, Hội khởi công xây dựng cầu Tuờng Nguyên 476 - 477 tại xã Kim Hòa, H.Cầu Ngang có chiều ngang 2,8 mét, chiều dài 20 mét và ngang 2,8 mét, chiều dài 26 mét. Tổng kinh phí xây dựng 750 triệu đồng.

Tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng.

Được biết, hàng tuần vào thứ Tư và Chủ nhật, bếp ăn Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên cũng nấu và tặng hơn 5.000 phần cơm đến bà con nghèo ở các khu vực bệnh viện và đường phố TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày