Ban Trị sự Phật giáo Q.3 sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản tại Công viên tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức

Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.3 chủ trì phiên họp
Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.3 chủ trì phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Minh Đạo (P.9, Q.3, TP.HCM), chiều 21-4, Ban Trị sự GHPGVN Q.3 đã triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân (1963-2023) và An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Phiên họp diễn ra tại chùa Minh Đạo

Phiên họp diễn ra tại chùa Minh Đạo

Chứng minh có Hòa thượng Thích Thanh Vân, Hòa thượng Thích Thiện Ý, đồng cố vấn Ban Trị sự Phật giáo Q.3, phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.3, Thường trực Phật giáo quận, Tăng Ni các tự viện và thành viên Ban Trị sự GHPGVN Q.3 tham dự.

Sau phát biểu khai mạc của Thượng tọa Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận, Đại đức Thích Minh Ân, Chánh Thư ký Ban Trị sự trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức Tuần Phật đản và lễ tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân (1963-2022).

Đại đức Thích Minh Ân triển khai dự thảo kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản trên địa bàn quận

Đại đức Thích Minh Ân triển khai dự thảo kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản trên địa bàn quận

Theo đó, Phật giáo quận 3 sẽ thiết trí lễ đài chính và tổ chức Đại lễ Phật đản, tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân tại Công viên Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức (P.Võ Thị Sáu, Q.3) vào ngày 14-4-Quý Mão.

Sự kiện năm nay sẽ được đặc biệt tổ chức quy mô và trọng thể với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo TƯGH và Phật giáo TP.HCM. Các hoạt động kính mừng Phật đản sẽ được Ban Trị sự cùng các tự viện thiết trí và tổ chức bắt đầu từ ngày 1 đến 15-4-Quý Mão gồm các hoạt động như: triển lãm hình ảnh Pháp nạn 1963, lễ Mộc dục, đêm văn nghệ tại Văn phòng Ban Trị sự, tổ chức buffet chay ủng hộ quỹ "Vì người nghèo".

Ban Văn hóa Phật giáo quận dự thảo thiết trí lễ đài

Ban Văn hóa Phật giáo quận dự thảo thiết trí lễ đài

An cư kiết hạ tại Q.3 năm 2023 sẽ tổ chức 6 trường hạ tập trung, 2 điểm bố-tát tập trung tại trường hạ chùa Minh Đạo (chư Tăng) và trường hạ chùa Phước Hòa (chư Ni). Sinh hoạt Tăng sự thường kỳ tập trung tại trường hạ chùa Minh Đạo (Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo Q.3). Tất cả các trường hạ sẽ tác pháp an cư vào ngày 16-4-Quý Mão.

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Thiện Chơn, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo kiêm Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học Q.3 báo cáo công tác giảng dạy Tăng Ni sinh, theo đó hiện nay, khóa 15 (niên học 2023-2025) có 33 Tăng Ni sinh theo học, dự kiến sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp khóa 14 và khai giảng khóa 15 vào cuối tháng 4-2023.

Thượng tọa Thích Minh Duyên, Phó ban Trị sự GHPGVN Q.3 góp ý về tổ chức Phật đản trên địa bàn quận

Thượng tọa Thích Minh Duyên, Phó ban Trị sự GHPGVN Q.3 góp ý về tổ chức Phật đản trên địa bàn quận

Trong phiên họp, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận đã lắng nghe những ý kiến đóng góp phát biểu của chư tôn đức nhằm xây dựng và hoàn thiện các hoạt động Phật sự của Phật giáo quận nhà trong thời gian tới.

Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản tại Công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức

Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản tại Công viên tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức

Phát biểu đúc kết, Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.3 đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của chư tôn đức và tán thán công đức các thành viên trong Ban Trị sự Phật giáo quận, trụ trì các tự viện đã đóng góp tích cực, hoàn thành các công tác của Phật sự của quận 3.

Thượng tọa mong thời gian tới, thành viên Phật giáo quận sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các công tác Phật sự ngày càng tốt đẹp và tổ chức trang nghiêm, thành công Đại lễ Phật đản, tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức và An cư kiết hạ năm 2023.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày