Ban Trị sự Phật giáo Q.8 tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại chùa Long Hoa

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Ban Trị sự Phật giáo Q.8 tại chùa Long Hoa
Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Ban Trị sự Phật giáo Q.8 tại chùa Long Hoa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 9-4-Quý Mão, Tăng Ni, Phật tử Q.8 đã vân tập về lễ đài chính chùa Long Hoa (số 360A Bến Bình Đông, P.15, Q.8, TP.HCM) để cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567.
Chư tôn đức tham dự
Chư tôn đức tham dự

Buổi lễ có sự tham dự của chư vị Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM: Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban Trị sự TP.HCM; Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.8, Trưởng ban Tổ chức; Hòa thượng Thích Hiển Đức, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban Trị sự Phật giáo quận, Tăng Ni, Phật tử các tự viện trên địa bàn về tham dự.

Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; cùng đại diện chính quyền các cấp sở tại.

Hòa thượng Danh Lung tuyên đọc thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN
Hòa thượng Danh Lung tuyên đọc thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Tại buổi lễ, đại chúng lắng lòng nghe Hòa thượng Danh Lung tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Huệ Công tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN gửi đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử.

Thượng tọa Thích Huệ Công tuyên đọc diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Thượng tọa Thích Huệ Công tuyên đọc diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Bà Trần Thanh Hà, Chủ tịch UBMTTQVN Q.8 phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử quận, hy vọng với uy tín của Ban Trị sự Phật giáo Q.8 sẽ tiếp tục hướng dẫn các tín đồ hoàn thành các Phật sự quan trọng và chung tay với chính quyền chăm lo đời sống của người dân trên địa bàn.

Sau đó, chư tôn giáo phẩm đã thành kính dâng hương, đồng tụng thời kinh Khánh đản dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn nhân ngày đản sinh của Ngài.

Đại chúng cử hành nghi thức Phật đản
Đại chúng cử hành nghi thức Phật đản

Buổi lễ kết thúc sau lời cảm tạ của Thượng tọa Thích Nguyên Nhựt, Phó Trưởng Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.8

Chào mừng Đại lễ Phật đản và Đại hội Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ Q.8, Ban Trị sự Phật giáo Q.8 kết hợp cùng UBMTTQVN quận, Hội Chữ thập đỏ, Ban bảo trợ Hội Chữ thập đỏ quận 8 trao tặng 18 chiếc xe lăn và 80 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) đến người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng giá trị của đợt trao tặng này là 116 triệu đồng.

Trao tặng 36 xe lăn đến người khuyết tật
Trao tặng 36 xe lăn đến người khuyết tật

Một số hình ảnh Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại chùa Long Hoa:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày